Phát triển văn hóa đọc trong chiến sĩ công an

ANTĐ - Đó là những thông tin đáng chú ý tại Hội nghị tổng kết công tác xuất bản và khảo sát thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc trong CAND, do Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an) tổ chức. 

*NXB CAND sẽ có thêm xuất bản điện tử phục vụ bạn đọc trên máy tính, điện thoại 
*Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu tra cứu của CBCS

Trung tướng Bùi Bá Định trò chuyện cùng các đại biểu tại hội nghị

Năm 2015 cũng có thể gọi là năm “được mùa” của ngành xuất bản CAND khi tổ chức khai thác nhiều đề tài, biên soạn và xuất bản nhiều thể loại sách. Đặc biệt, NXB CAND đã giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài lực lượng 70 cuốn sách tiêu biểu, nhằm tôn vinh quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, NXB CAND cũng đã xuất bản hàng vạn bản sách, cấp phát cho công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, bổ sung nguồn sách đáng kể phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của cán bộ chiến sĩ công an. Đại tá Nguyễn Hồng Thái- Giám đốc, Tổng Biên tập NXB CAND cho biết, thời gian tới, NXB CAND sẽ có thêm hình thức xuất bản mới đó là xuất bản điện tử.

Hiện tại, NXB tiến hành số hóa hàng trăm đầu sách với đủ các thể loại nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập của bạn đọc trên các phương tiện như máy tính, điện thoại. NXB CAND cũng sẽ phối hợp với công an các địa phương trong việc phát hành sách điện tử Công an nhân dân. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các đơn vị công an vùng xa, biên giới, hải đảo… nơi không có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, trong điều kiện công tác không tiện lợi để đọc sách, nghiên cứu, tham khảo tài liệu, sách in truyền thống.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sự trao đổi hỗ trợ tài liệu, áp dụng và chuyển giao công nghệ trong Công an nhân dân và với hệ thống thư viện của địa phương. Đầu tư cho hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc chưa tương xứng với yêu cầu mới. Nguồn kinh phí bổ sung vốn tài liệu cần thiết về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật còn chưa đảm bảo, nhiều thư viện còn chưa được trang bị máy tính nối mạng internet. Hoạt động thư viện chưa linh hoạt, phù hợp với đặc thù riêng của Công an nhân dân nên chưa thu hút đông đảo bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị.

Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách góp phần đẩy mạnh việc xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách trong cán bộ chiến sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa CAND, xây dựng văn hóa đọc trong CAND, đẩy lùi thông tin mạng độc hại, thực hiện quy định của Bộ Công an về công tác xuất bản phải thông qua NXB CAND, nâng cao công tác biên tập, cấp giấy phép xuất bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thư viện điện tử để tiến kịp xu thế đáp ứng tốt nhất, nhanh nhất yêu cầu tra cứu của cán bộ chiến sỹ.