“Phạt penalty SHB Đà Nẵng là chính xác!”

ANTĐ - Sau trận thắng sát nút 1-0 của HAGL trước SHB Đà Nẵng vòng 5 V-League 2015, nhiều quyết định của trọng tài trong trận đấu trở thành tâm điểm tranh luận. 

“Phạt penalty SHB Đà Nẵng là chính xác!” ảnh 1

HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng cho rằng 5 thẻ vàng mà đội nhà phải nhận từ trọng tài chính Trần Đình Thịnh là vô lý, trong khi nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ HAGL lại không bị thẻ. “Công Phượng (HAGL) “ăn vạ” trong pha vào bóng với thủ môn Văn Hưng ở phút 57 (ảnh), nhưng trọng tài lại thổi phạt đền (HAGL ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nhờ tình huống này). Trong khi Quách Tân ngã trong vòng cấm HAGL (phút 74), đáng lẽ chúng tôi phải được hưởng penalty nhưng trọng tài lại rút thẻ vàng phạt cầu thủ Đà Nẵng”, HLV Huỳnh Đức bức xúc. Bên phía HAGL, HLV Graechen lại cho rằng: “Nếu có phàn nàn về công tác trọng tài, chúng tôi mới là người cần lên tiếng. Lẽ ra trọng tài phải rút thêm ít nhất 3 thẻ vàng phạt cầu thủ SHB Đà Nẵng. Riêng tình huống HAGL hưởng phạt đền sau khi Công Phượng bị đốn ngã, trọng tài phải rút thẻ đỏ với thủ môn SHB Đà Nẵng”. 

Đi tìm câu trả lời cho cuộc tranh luận trên, chúng tôi đã trao đổi với cựu Còi vàng Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài VFF, đồng thời là Giám sát trọng tài của trận đấu này. Ông Hiền phân tích: “Tình huống thổi phạt đền phút 57, bóng đang trong tầm kiểm soát của Công Phượng, chân của thủ môn Văn Hưng đã tác động (không trúng bóng) với lực đủ mạnh khiến cầu thủ này ngã trong vòng cấm. Đó là pha truy cản không hợp lệ. Trọng tài Trần Đình Thịnh theo rất sát tình huống, có góc quan sát tốt và đã đưa ra quyết định chính xác”.

Về tình huống tranh cãi ở phút 74, giám sát trọng tài Dương Văn Hiền nói: “Quách Tân (SHB Đà Nẵng) không bị cầu thủ HAGL tác động lực, thậm chí anh ta còn chạy sau đối phương. Đó là hành vi ăn vạ để kiếm phạt đền và trọng tài rút thẻ vàng phạt Quách Tân là chính xác”. Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền đánh giá trọng tài Đình Thịnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trận đấu khó như HAGL-SHB Đà Nẵng. Nhận xét này cũng được ông Hiền ghi vào biên bản giám sát gửi BTC giải. Ban trọng tài cho biết sẵn sàng “mổ băng” để đưa ra kết luận nếu phía SHB Đà Nẵng có đơn khiếu nại.