Phát ngôn đe dọa cũng bị phạt nặng

ANTĐ - Hành vi hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên máy bay khi không được phép sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. 

Đối với hành khách không tuân thủ theo hướng dẫn về trật tự, an ninh an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Việc mở cửa thoát hiểm máy bay trái quy định sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, những phát ngôn mang tính đe dọa như sử dụng bom mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học. 

Đây là những quy định tại Nghị định 147/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15-12-2013.