Phát khổ vì ngực khủng

ANTĐ - Thiếu nữ 22 tuổi phải phẫu thuật để giảm kích cỡ gò bồng đào.

Tờ Sin Chew Daily đưa tin một cô gái 22 tuổi người Singapore phải phẫu thuật để giảm kích cỡ gò bồng đào.

Với trọng lượng chỉ 48kg, song cô gái này lại sở hữu cặp tuyết lê quá cỡ khiến cô gặp không ít bất tiện. Cô luôn nhận được những sự “quan tâm” thái quá từ những người xunh quanh.

Cô gái trẻ này cảm thấy rất xấu hổ với bộ ngực khủng của mình và đã tìm đến chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ .J.J. Chua để nhờ giúp đỡ. Tiến sĩ Chua cho biết cô gái này bị chứng ngực to bất thường và đã thực hiện phẫu thuật để giảm kích thước ngực cho cô.

Chứng ngực to bất thường là một bệnh hiếm gặp do tăng độ nhạy với các hormon nữ như estrogen và progesteron. Bệnh khiến bệnh nhân phải mang bộ ngực to quá khổ và sệ, có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác như đau lưng và cổ mạn tính, tuần hoàn máu kém và khó thở.