Phát huy vai trò xung kích của phụ nữ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 18-10, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2016), và sơ kết đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHPN TP Hà Nội lần thứ 15. 

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; bà Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội.

Cùng dự, chia vui với Hội Phụ nữ CATP có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã và hơn 200 hội viên xuất sắc tiêu biểu của Hội phụ nữ CATP.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP đã ôn lại truyền thống lịch sử 86 năm của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ, cũng như sự trưởng thành, đóng góp quan trọng của Phụ nữ Công an Thủ đô. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua

Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHPN TP Hà Nội lần thứ 15, Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức phong trào thi đua đặc biệt. Đánh giá chung đợt 2 phong trào thi đua đặc biệt năm 2016, Ban chấp hành   Hội Phụ nữ CATP khẳng định, phong trào tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, sôi nổi, đồng đều, rộng khắp từ CATP đến cấp cơ sở. Nhiều hoạt động được tổ chức gắn kết, bám sát các phong trào thi đua của CATP; giúp phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, hội viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị. 

Phát huy vai trò xung kích của phụ nữ Công an Thủ đô ảnh 2

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an và bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cấp hội phụ nữ CATP trong đợt thi đua vừa qua. Giám đốc CATP lưu ý Hội Phụ nữ CATP chỉ đạo các cấp hội tiến hành tổng kết công tác năm, hoàn thành chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, vì nhân dân phục vụ làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Phát huy vai trò xung kích của phụ nữ Công an Thủ đô ảnh 3

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ Công an Thủ đô nói riêng

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị Hội phụ nữ các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. “Đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhận thức đúng về vị trí, vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, chú trọng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm tạo điều kiện về cơ chế cho công tác phát triển cán bộ nữ và hoạt động Hội” -Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam; và giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt 2 phong trào thi đua.