Phát huy sức mạnh gắn kết giữa người dân và lực lượng Công an trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 14-8, Ban chỉ đạo 138 phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí : Chu Hồng Minh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ; các ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ cơ sở, các tầng lớp nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng lễ kỷ niệm.

Những kết quả đồng đều

Tại chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh – Trưởng CAP Hai Bà Trưng đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, cùng những nỗ lực, kết quả đạt được trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn.

Phường Hai Bà Trưng được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, ban hành ngày 16/6/2025; gồm các phường Đồng Nhân, Phố Huế, một phần các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường chúc mừng lễ kỷ niệm

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường chúc mừng lễ kỷ niệm

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo 138 Phường Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.


Trung tá Bùi Thế Anh – Trưởng CAP Hai Bà Trưng cùng các đại biểu ôn lại truyền thống tự hào của địa phương cũng như kết quả bước đầu từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trung tá Bùi Thế Anh – Trưởng CAP Hai Bà Trưng cùng các đại biểu ôn lại truyền thống tự hào của địa phương cũng như kết quả bước đầu từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025, Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban MTTQ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban chỉ đạo 138 phường đã phát động các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lập thành tích xuất sắc kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên....) của phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Các ngành, đoàn thể phường Hai Bà Trưng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đảm bảo ANTT, TTGT, TTĐT

Các ngành, đoàn thể phường Hai Bà Trưng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đảm bảo ANTT, TTGT, TTĐT

Các nội dung tuyên truyền tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đi sâu vào từng tổ dân phố và từng hộ gia đình, giúp nâng cao nhận thức của từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 200 tin có liên quan đến ANTT, trong đó nhiều tincó giá trịtrực tiếp phục vụ công tác đảm bảo ANTT của Công an phường, giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT, không để hình thành “điểm nóng”,

Các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng đạo đức lành mạnh, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm và khả năng “Tự phòng, tự quản về ANTT”; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, chuyên đề vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Công an phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và tham mưu UBND phường thường xuyên kiện toàn, rà soát, kiểm tra chất lượng số cán bộ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đến nay, có 221thành viên của 61tổ bảo vệ an ninh trật tự.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ được các cấp ghi nhận và khen thưởng. UBND phường tặng giấy khen cho 4tập thể,20cá nhân; Giám đốc CATP Hà Nội đã khen thưởng cho 11cá nhân; tặng giấy khen cho 2 tập thể.

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường; Ban Chỉ huy quân sự phường đã trình bày tham luận hưởng ứng về phong trào oàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiết mục văn nghệ ý nghĩa tại chương trình

Tiết mục văn nghệ ý nghĩa tại chương trình

Đồng chí Chủ tịch UBND phường khẳng định, lực lượng Công an luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, UBND phường nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy … được nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

"Những tấm gương dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đồng chí Hùng nhấn mạnh và nêu rõ, cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khẳng định một chân lý sâu sắc: "Sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ nằm ở lực lượng chuyên trách mà còn được tạo nên từ chính lòng dân".

Theo đồng chí Chủ tịch UBND phường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như thành lập Tổ an ninh cơ sở tại 61 tổ dân phố, lắp đặt hệ thống camera giám sát, Tổ dân phố không ma tuý… qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Chính sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân đã tạo nên một thế trận an ninh nhân dân vững chắc, là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhìn nhận, trong tình hình mới hiện nay, nhiệm vụ giữ gìn ANTT còn hết sức nặng nề và khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, đồng thời nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, cán bộ, nhân dân phường Hai Bà Trưng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững ANCT và đảm bảo TTATXH trên địa bàn, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 phường cần tập trung vào những nội dung như gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Xóa đói giảm nghèo" và các phong trào thi đua yêu nước khác phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn phường, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình an toàn.

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phường trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Thường xuyên chăm lo kiện toàn, củng cố lực lượng nòng cốt để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào.