Phát huy hiệu quả mô hình phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 17-5, Thượng tá Uông Việt Thành, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì hội nghị ra mắt mô hình “Tuyên truyền, vận động, thanh - thiếu niên tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn ma tuý”, “Cổng trường an toàn” và “Vận động nhân dân tham gia PCCC ở địa bàn dân cư ”.
Ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân chúc mừng CAP việc triển khai các mô hình dân vận khéo

Ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân chúc mừng CAP việc triển khai các mô hình dân vận khéo

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Uông Viết Thành cho biết: " Phường Nhât Tân được chọn làm đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Do đó, việc phát huy hiệu quả các mô hình “Tuyên truyền, vận đông, thanh - thiếu niên tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn ma tuý”, Cổng trường an toàn” và “Vận động nhân dân tham gia PCCC ở địa bàn dân cư ” là những nội dung quan trọng nhằm đa dạng các biện pháp quản lý, giữ ổn định địa bàn. Việc ra mắt mô hình không chỉ là sáng kiến về đảm bảo ANTT địa bàn nói chung, mà còn nằm trong lộ trình xây dựng Công an phường Nhật Tân kiểu mẫu, trật tự, văn minh đô thị".

Ông Đặng Hữu Tiến, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết: “Năm 2023 cùng với 13 phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an phường Nhật Tân đã được lựa chọn xây dựng Công an phường kiểu mẫu. Nhận thức rõ việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị có vị trí, vai trò quan trọng và là một trong những nội dung hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân bao gồm 7 nhóm với 22 tiêu chí…. Những sáng kiến và việc làm của Công an phường Nhật Tân hướng tới vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường luôn được Đảng uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân tích cực hưởng ứng”.

Thời gian qua, không chỉ giữ vững an ninh trât tự, Công an phường cùng UBND phường đã nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn, xử lý tình trạng đổ phế thải xây dựng ngoài đê sông Hồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Âu Cơ huyết mạch đang được cải tạo mở rộng kết nối sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tá Đỗ Hồng Quảng, Trưởng Công an phường Nhật Tân cho biết: “Để đảm bảo, duy trì địa bàn an toàn, an ninh, đơn vị đã tổ chức cho thanh - thiếu niên trên địa bàn đăng ký tham gia phong trào 3 không - Không thử, không trữ, không dùng ma túy... Đồng thời, thành lập các đội hình thanh niên xung kích với vai trò tuyên truyền, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng…”.

Thời gian qua, các cơ sở đoàn thường xuyên phối hợp với công an trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em và những tác hại của ma túy, mại dâm với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phát huy phong trào phòng ngừa, tố giác tội phạm đã đem lại kết quả tích cực.

Cụ thể, gần đây nhất ngày 16-5, Công an phường Nhật Tân đã triệt phá một tụ điểm phức tạp về ma tuý tại ngõ 265 Âu Cơ, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng buôn bán, tổ chức sử dụng ma tuý. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Đây là 1 trong những tụ điểm phức tạp về ma tuý, được Công an quận Tây Hồ triệt phá trong thời gian từ tháng 4-2023 đến nay.