Phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảng bộ Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ Công an Thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Minh Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Ban, Ngành, Sở và Đảng bộ trực thuộc - Ban Tổ chức Thành ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CATP…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo trung tâm tại hội nghị thể hiện: Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2023, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

Cụ thể: Đảng ủy CATP đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, bám sát quy định của cấp ủy cấp trên.

Đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp thành phố, thông qua việc tổ chức hội thi đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy, đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, kỹ năng lãnh đạo xử lý tình huống thực tế.

Công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, văn phòng cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo chủ động nắm tình hình, triển khai nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đại diện Đảng bộ cơ sở tham luận tại hội nghị

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được gắn kết chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tiêu cực, sai phạm...

Tham luận tại hội nghị, đại diện các Đảng bộ cơ sở đã phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an Thành phố đạt được trong thời gian vừa qua. Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị Công an Thành phố tiếp tục xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong công tác xây dựng đảng, lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố cần chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc huy động, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân.

Đối với Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Lê Minh Hà đề nghị, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết kiếu nại tố cáo, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP, phát biểu đáp từ

Phát biểu đáp từ, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Đảng ủy CATP sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động; lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ CATP đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực hơn nữa với những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Đề án số 19 về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy CATP. Chủ động thực hiện và chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch công tác năm 2023; thực hiện tốt chương trình công tác năm của Đảng ủy CATP về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2023 và thời gian tới.