Phát hiện sớm các nguy cơ gây cháy

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC (2001-2011) của Công ty Xăng dầu khu vực 1 ngày 15-6.
 Ảnh minh hoạ
 Ảnh minh hoạ

Các kho dầu, cửa hàng xăng dầu là các điểm dễ gây cháy nổ, mất an ninh trật tự, đặc biệt trong các dịp lễ, tết nên công tác đảm bảo an toàn PCCC cần được coi trọng.

Từ năm 2001 đến nay, Công ty Xăng dầu khu vực 1 chưa để xảy ra vụ cháy nào lớn. Các hệ thống công nghệ được đặt nổi, các trạm bơm, bến xuất ô tô, tuyến ống được thay thế mới bằng các thiết bị tự động hoá cao, nhằm nâng cao hệ số an toàn và tăng khả năng giám sát các nguy cơ mất an toàn PCCC; Trang bị thiết bị chữa cháy cố định nước và bọt AFF 6% với trạm bơm chữa cháy có công suất lớn, vòi phun, vòi lăng đến tất cả các vị trí cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu cũng được trang bị các thiết bị PCCC.

Các cuộc tập huấn nâng cao ý thức và trách nhiệm PCCC được công ty tổ chức thường xuyên cho cán bộ, nhân viên, cửa hàng trưởng. Lãnh đạo Công ty Xăng dầu khu vực 1 cho rằng, cần phải thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn cháy nổ để có biện pháp khắc phục kịp thời.