Phát hiện mỏ vàng 470 tấn dưới biển

ANTĐ - Một mỏ vàng trữ lượng 470 tấn đã được tìm thấy ngoài khơi tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ở độ sâu 2.000m.
Phát hiện mỏ vàng 470 tấn dưới biển ảnh 1

Viện khảo sát Khoáng sản và địa lý số 3 tỉnh Sơn Đông cho biết, mỏ vàng này ở vùng nước gần đảo Tam Sơn (thuộc thành phố Yên Đài). Đây là mỏ vàng dưới biển lớn nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc. Để tìm ra mỏ vàng này, một dự án gồm 1.000 công nhân đã được triển khai trong 3 năm với 67 dàn khoan trên biển và thực hiện 120km đường khoan.

Mỏ vàng 470 tấn này ước tính trị giá trên 16,4 tỷ USD. Hơn 2.000 tấn vàng đã được tìm thấy ở Yên Đài những năm qua, đây là khu vực dự trữ vàng lớn nhất ở Trung Quốc.