Phát hiện kho báu tỷ đô

(ANTĐ) - Một kho báu vô chủ gồm vàng, đồ trang sức bạc, tiền xu bằng vàng, đá quý và hàng nghìn chuỗi hạt được cho là trị giá hàng tỷ USD vừa được tìm thấy tại một ngôi đền Hindu ở miền nam Ấn Độ.

Đền Sree Padmanabhaswamy

Ông K. Jayakumar, một quan chức hàng đầu bang Kerala cho biết, những đồ vật này ước tính ban đầu trị giá hơn 500 tỷ rupee (11,2 tỷ USD), được lưu giữ trong 6 hầm ngầm ở ngôi đền Sree Padmanabhaswamy nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc tinh xảo. “Còn 2 cánh cửa bí mật nữa vẫn chưa được mở trong gần 140 năm qua”, ông K. Jayakumar nói. Theo ông K. Jayakumar, giá trị thực sự của kho báu vô chủ này có thể được xác định sau khi cơ quan khảo cổ vào cuộc kiểm tra.

Sree Padmanabhaswamy là đền thờ thần Vishnu, được xây dựng hồi thế kỷ XVI dưới thời vua Travancore. Kho báu được chôn giấu bên dưới ngôi đền cổ trên là những tặng vật của người dân Ấn Độ xưa dâng lên vị thần của họ để tỏ lòng tôn kính. Sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập năm 1947, ngôi đền được ủy thác cho một hậu duệ của hoàng gia Travancore trông coi. Gần đây, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết yêu cầu chuyển giao quyền quản lý cho chính quyền bang Kerala, đồng thời chỉ định một nhóm gồm 7 thành viên giám sát việc mở cửa và kiểm kê những hiện vật trong các hầm ngầm này.

Nhà chức trách bang Kerala cũng có kế hoạch thiết lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm đảm bảo an ninh cho ngôi đền.