Phát hiện gần 5.000 vụ phạm pháp hình sự

ANTĐ - Tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát lệnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013. 

Qua một tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (tính đến ngày 15-1-2013), công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện gần 5.000 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá gần 4.000 vụ; bắt, xử lý gần 8.500 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 77%. Riêng CATP Hà Nội đã triệt phá 144 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 345 đối tượng. Cùng kỳ, CATP Hồ Chí Minh đã phát hiện, triệt phá 73 băng, nhóm tội phạm, bắt 193 đối tượng gây án nghiêm trọng. Ngành công an đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán trên các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm. Trong đó, CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý trên 350 vụ vi phạm về môi trường; bắt giữ, tiêu hủy hơn 20 tấn gà, nội tạng gia súc, gần 6.000 chai rượu giả các loại...

Công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, tham nhũng vừa qua cũng đạt kết quả cao, đã phát hiện và xử lý 1.518 vụ. Đặc biệt, đã khởi tố, bắt giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố, bắt giam ông Đỗ Quốc Khánh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí (Falcon) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Đáng lưu ý, theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, số bị án tử hình chưa thi hành được đến nay là 532 đối tượng, do phải chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2011/NĐ-CP. Vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước. Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.