Phát hiện cán bộ tiếp tay tiêu thụ gà không rõ nguồn gốc

ANTĐ -Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an - vừa bắt quả tang cán bộ tiếp tay cho buôn lậu.

Ngay sau khi vụ việc phát hiện, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Sơn La về việc phối hợp tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm dịch động vật và đề nghị xử lý cán bộ vi phạm quy trình kiểm dịch động vật.  

Thời gian gần dịp Tết gia cầm không rõ nguồn gốc thẩm lậu vào nước ta gia tăng

 

Trước đó, ngày 29-12, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường - Bộ Công an - đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh Sơn La kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 26C-00757 chạy qua địa bàn thành phố Sơn La. Tại thời điểm trên chiếc xe chở hơn 2.300 con gà không rõ nguồn gốc.

Điều đáng nói, mặc dù lái xe xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, nhưng số lượng và đặc điểm loại gà ghi trên giấy kiểm dịch không trùng với số gà chở trên xe. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác minh kết quả, cho thấy, lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số gà, nhưng vẫn được ông Hà Văn Tiêm, Trạm phó Trạm Thú y thành phố Sơn La cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật hợp thức hóa số gia cầm nói trên.

Vụ việc đang được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chuyển cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về mội trường Công an tỉnh Sơn La giải quyết theo thẩm quyền.