Phát hiện 12 quán bar ở phố cổ kinh doanh 'bóng cười' phục vụ 'dân chơi'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan liên tiếp đột kích, kiểm tra các quán bar phố cổ, phát hiện 12 cơ sở kinh doanh “bóng cười” phục vụ các "dân chơi".

Với mục tiêu địa bàn nói “không” với ma túy và các chất kích thích, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục QLTT Hà Nội và các đội nghiệp vụ có liên quan liên tiếp kiểm tra các quán bar, karaoke, cơ sở kinh doanh cà phê nhạc mạnh.

Kết quả cho thấy, từ đầu tháng 9 tới nay, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 12 cơ sở kinh doanh “bóng cười” có địa chỉ tại số 1 chợ Hàng Da, 32 Mã Mây, 21 Tràng Tiền, 11 nguyễn Hữu Huân, 39 Hai Bà Trưng, 44-46 Mã Mây, 63 Hàm Long, 75 Lý Thường Kiệt và số 8 Hai Bà Trưng. Các tổ công tác cũng đã thu giữ 41 bình khí N2O (“khí cười”).

Dù mức xử phạt cao nhưng vì lợi nhuận, nhiều quán bar vẫn bất chấp kinh doanh "bóng cười"

Dù mức xử phạt cao nhưng vì lợi nhuận, nhiều quán bar vẫn bất chấp kinh doanh "bóng cười"

Cá biệt trong số này có một số cơ sở tái vi phạm nhiều lần như quán bar ở 39 Hai Bà Trưng liên tiếp bị phát hiện, thu giữ tổng cộng 25 bình “khí cười”.

Cho đến nay, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt cơ sở số 32 Mã Mây 24 triệu đồng và số 21 phố Tràng Tiền là 50 triệu đồng. Đây là hai quán bar bị tổ công tác liên ngành phát hiện kinh doanh “bóng cười” đêm 31-8, ráng sáng 1-9-2022.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, do “bóng cười” không nằm trong danh mục chất cấm, trong khi đó nhu cầu người dân lại cao nên lực lượng công an có xử lý cũng chỉ giải quyết được phần ngọn.

Đa phần người dùng "bóng cười" là những nam nữ thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ, chưa nhận thức được rõ hậu quả của việc sử dụng các chất kích thích

Đa phần người dùng "bóng cười" là những nam nữ thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ, chưa nhận thức được rõ hậu quả của việc sử dụng các chất kích thích

“Khi nào người dân không còn nhu cầu sử dụng “bóng cười” thì có lẽ lúc đó mới hết những vi phạm này. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều về tác hại của “bóng cười” nhưng điều này cũng giống như muối bỏ bể. Vì bản thân người sử dụng thời điểm đó không hề nhận thấy bất cứ tác hại gì, thậm chí còn có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Đến khi nhận ra sự ảnh hưởng đến sức khỏe thì lúc đó đã quá muộn” - Thiếu tá Phạm Mạnh Hà đánh giá.

Đại diện Đội Cảnh sát kinh tế cũng thông tin thêm, nhiều quán bar sau khi bị kiểm tra, xử lý thì hiện đã chấp hành hơn. Lý do dễ hiểu bởi nếu bị phát hiện tái phạm nhiều lần thì mức phạt sẽ cao hơn. Ví dụ đối với cá nhân thì một bình sẽ là 50 triệu đồng, còn đối với doanh nghiệp sẽ là 100 triệu đồng. Dù lợi nhuận cao nhưng với mức phạt như vậy thì cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận của cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở tiếp tục vi phạm với phương thức, thủ đoạn đối phó tinh vi hơn như: sử dụng hố ga tự chế để chứa bình khí; sử dụng phương tiện chứa bình khí ở bên ngoài, khi có cơ sở hết thì sẽ di chuyển đến địa điểm đổi bình; hoặc sử dụng các vật che chắn để ngụy trang cho các bình khí… gây ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng làm nhiệm vụ.

Rất nhiều chiêu trò đối phó, tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của người dân, lực lượng chức năng kiên quyết mạnh tay với "bóng cười"

Rất nhiều chiêu trò đối phó, tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của người dân, lực lượng chức năng kiên quyết mạnh tay với "bóng cười"

Do vậy, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với công an các phường tăng cường tuần tra, mật phục, khi phát hiện các trường hợp phương tiện chuyên chở có biểu hiện nghi vấn sẽ kiểm tra, thu giữ nếu có.

Cá biệt, rạng sáng 12-9, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng, bất ngờ đột kích quán bar Heyo Club, có địa chỉ tại số 57 Cửa Nam, phát hiện 23 trường hợp dương tính với ma túy. Đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thảo Nguyên, SN 2001, trú tại xóm Nội, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Heyo Club, phát hiện 23 trường hợp dương tính với ma túy

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Heyo Club, phát hiện 23 trường hợp dương tính với ma túy

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, hiện tại chưa có chế tài mạnh tay đối với “shisha”, “bóng cười”, nhưng không vì thế mà Công an quận Hoàn Kiếm làm ngơ, mà sẽ kiên quyết xử lý.

“Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, Công an quận sẽ tăng cường tuyên truyền và mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí cùng với lực lượng công an tuyên truyền mạnh tác hại của “shisha”, “bóng cười” để bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là giới trẻ nằm trong phần lớn đối tượng sử dụng các loại chất kích thích này” - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.