Liên tiếp ‘gỡ’ 2 tụ điểm tập kết ‘khí cười’ và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Cảnh sát kinh tế CAQ Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp cùng cơ quan Quản lý thị trường Liên tiếp ‘gỡ’ 2 tụ điểm tập kết ‘khí cười’ và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ngày 16-9, Tổ môi trường thuộc đội Cảnh sát kinh tế CAQ Thanh Xuân phát hiện nghi vấn, kiểm tra nam thanh niên cùng chiếc xe máy BKS: 29G1- 346.42 đang dừng đỗ trước tòa nhà số 51 Quan Nhân, phường Nhân Chính. Đúng như nhận định, trong thùng hàng nam thanh niên này vận chuyển có 102 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Lady. Tuy nhiên, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Số hàng hóa vi phạm và các đối tượng liên quan bị lực lượng chức năng phát hiện

Số hàng hóa vi phạm và các đối tượng liên quan bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua đấu tranh, Đặng Văn Trường (trú ở Hà Nội) – danh tính nam thanh niên – khai nhận vừa nhập số hàng trên từ người phụ nữ tên là Thanh ở khu vực Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Căn cứ các tài liệu thu thập, lực lượng Cảnh sát kinh tế CAQ Thanh Xuân đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục QLTT Hà Nội kiểm tra địa chỉ trên; xác định là nơi gia công, sản xuất hàng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, do Hoàng Thị Thanh (SN 1988) làm chủ.

Nhiều dấu hiệu cho thấy, sản phẩm tại địa chỉ này là giả mạo. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện dùng để sản xuất hàng để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 15-9, lực lượng Cảnh sát kinh tế CAQ Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 và Công an phường Phương Liệt kiểm tra kho, địa điểm tập kết khí N20 (bóng cười), tại ngõ 194 Giải Phóng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 bình khí N20; và làm rõ chủ số hàng là Hoàng Anh Tuấn (SN 2000), quê quán Tuyên Quang.

Bước đầu, Quang khai nhận các bình khí anh ta nhập về để bán. Nam thanh niên này không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng.