Hôm nay, 25-9

Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

ANTĐ - Hàng loạt dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội đang bị chậm tiến độ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự đình trệ này là do thiếu vốn (hệ quả của việc đầu tư công liên tục bị cắt giảm). Các đợt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô sẽ góp phần quan trọng giải “cơn khát” vốn cho các dự án quan trọng này.

Vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô sẽ giúp giảm tải hệ thống y tế nội thành
(Trong ảnh: Bệnh nhân phải dùng ghế thay cho giường bệnh)

Xóa cơn khát vốn dự án trọng điểm

Giám đốc Sở KH-ĐT, ông Ngô Văn Quý cho biết, trong tổng số 55 dự án trọng điểm của thành phố, có 22/40 dự án dùng vốn ngân sách thành phố bị chậm tiến độ. Đáng chú ý, toàn bộ 12 dự án theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và 3 dự án xã hội hóa đều bị chậm tiến độ. Lý do bởi thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài nên các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Đó là chưa kể hàng loạt các dự án bệnh viện ngoại thành, dự án nhà ở sinh viên và nhiều công trình dân sinh bức xúc cũng đang phải giãn, hoãn tiến độ vì thiếu vốn do đầu tư công phải cắt giảm đáng kể. Từ đầu năm tới nay, các dự án này đã đồng loạt đề nghị TP tiếp tục bố trí vốn để kịp hoàn thành đúng hẹn, đưa công trình vào phục vụ người dân.

Thông tin từ chủ đầu tư một số dự án trọng điểm cho biết, bên cạnh các vướng mắc về GPMB, thiếu vốn là nút thắt chính làm đình trệ các dự án. Nhiều chủ đầu tư đang kỳ vọng được tiếp sức từ nguồn vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô để có thể tiếp tục triển khai dự án. Tại dự án vành đai II (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng), ông Nguyễn Sỹ Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết, tổng nhu cầu vốn năm 2013 của dự án là 430 tỷ đồng, song hiện nay, tính toán của chủ đầu tư cho thấy, còn thiếu tới 425 tỷ đồng. Vừa qua, chủ đầu tư dự án này đã báo cáo Sở KH-ĐT trình UBND TP xem xét phân bố từ nguồn kế hoạch vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt II năm 2013.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội, hiện nay, Quỹ GPMB của TP chỉ còn khoảng 150 tỷ đồng. Trong khi đó, một số dự án quan trọng như đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái); 2 dự án đường vành đai II; đường 5 kéo dài... đang rất cần bố trí vốn để triển khai sớm. Nếu các cấp, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt thì theo tính toán sơ bộ, nhu cầu vốn cho các dự án này cần khoảng 2.000 tỷ đồng! Vì vậy, nhu cầu tiếp tục cho phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để giải tỏa cơn khát vốn là rất bức thiết.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Dự kiến, hôm nay, 25-9, Hà Nội bắt đầu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt II, năm 2013 với khối lượng phát hành 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành này dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 2-10. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng cho biết, đợt phát hành này nhằm huy động vốn đầu tư cho 8 dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND - UBND TP thông qua phê duyệt, trong đó, có 5 công trình hạ tầng khung giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông, 2 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành (nhằm giảm tải cho các bệnh viện nội thành, đồng thời nâng cao đời sống nhân dân khu vực ngoại thành) và dự án xây dựng Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa – giai đoạn I giúp cải thiện hệ thống tưới tiêu nước khu vực phía Tây thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng nhấn mạnh, việc phát hành trái phiếu phải đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, việc sử dụng nguồn vốn huy động phải đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Căn cứ vào tiến độ giải ngân các dự án, UBND TP sẽ quyết định cụ thể thời gian, khối lượng phát hành để đảm bảo nhu cầu triển khai thực hiện các dự án.

Trước đó, ngày 25-6, UBND TP cũng đã tổ chức đấu thầu thành công trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt I năm 2013, với khối lượng trúng thầu 1.000 tỷ đồng. Ngay sau khi huy động thành công, đầu tháng 7-2013, UBND TP đã quyết định phân bổ kế hoạch vốn (1.000 tỷ đồng) cho 5 dự án.