Phạt 2 điểm trông xe tự phát, “chặt chém”

ANTĐ - Dự báo lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 gia tăng, CAP Điện Biên, quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo TTĐT, phòng ngừa tình trạng hàng quán, “xe ôm”, xích lô “chặt chém” khách.

Chỉ huy CAP Điện Biên cho biết: Tính đến hết ngày 1-5, ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ, lượng khách đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012, song ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo tốt. Để có được kết quả ấy, trước dịp nghỉ lễ nhiều tuần, CAP Điện Biên đã chủ động tham mưu cho UBND phường, BCĐ 197 dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo TTĐT, VSMT, kiên quyết không để tình trạng hàng quán, “xe ôm”, xích lô “chặt chém” khách đến viếng Lăng Bác. 100% các hộ kinh doanh quán ăn, dịch vụ chụp ảnh, đồ lưu niệm đều được lực lượng công an tuyên truyền, ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không trông giữ xe tự phát; các bãi trông xe được yêu cầu niêm yết giá, không “chặt chém”. 

Song song với công tác tuyên truyền, chỉ huy CAP Điện Biên đã yêu cầu lực lượng CSTT, CSKV, CSHS hóa trang, xuống phố nắm tình hình tại các địa bàn được phân công theo dõi, kịp thời nhắc nhở những vi phạm. Hai tổ công tác hóa trang được yêu cầu nắm tình hình tại các tuyến phố xung quanh Lăng Bác như: Lê Hồng Phong, Bà Huyện Thanh Quan, Ông Ích Khiêm, sáng từ 6h -12h, chiều từ 12h - 18h30 để phát hiện các trường hợp vi phạm, báo cho lực lượng tuần tra công khai xử lý. 

Sáng 30-4, lực lượng CSHS CAP Điện Biên phát hiện 2 cá nhân có biểu hiện lập bến bãi trông giữ xe tự phát, trước cửa số nhà 41 và 43B Lê Hồng Phong. Đến khoảng 9h30, lực lượng công an bắt quả tang “chủ bãi” - ông Phan Đức Thọ (SN 1961), trú ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đang thu 20.000 đồng của một hành khách đến gửi xe; “bãi” xe gần đó của ông Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1952), ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa bị phát hiện thu 10.000 đồng/xe. “Hai trường hợp này đều bị lập biên bản xử lý theo quy định” - đại diện CAP Điện Biên cho hay. Ngoài tuần tra, xử lý vi phạm, CBCS CAP Điện Biên cũng tích cực hướng dẫn du khách tỉnh ngoài tham quan, viếng Lăng Bác đến gửi xe tại các bến, bãi được cấp phép, qua đó hạn chế đáng kể tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo TTĐT, VSMT trên địa bàn dịp nghỉ lễ.