- Pháp triển khai 15 xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ba Lan
- Mỹ triển khai 300 lính dù đến huấn luyện quân đội Ukraine
- Ông Poroshenko cho phép binh lính nước ngoài tham gia tập trận ở Ukraine
Theo một tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Paris, Pháp sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chiến đấu chống lại tội phạm có tổ chức và hỗ trợ việc tăng cường an ninh trong nước.
“Hai nhà lãnh đạo đã hoan nghênh việc Pháp đồng ý huấn luyện cho lực lượng công binh của Ukraine để rà phá và tiêu hủy các thiết bị nổ tự tạo”, tuyên bố chung có đoạn viết.
Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước cho rằng động thái trên là nhằm “bảo vệ dân thường tránh những hậu quả của cuộc xung đột vũ trang” đang diễn ra tại khu vực Donbas của Ukraine.

Pháp sẽ huấn luyện công binh Ukraine rà phá thiết bị nổ tự tạo
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Pháp có triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine hay không? Tổng thống Pháp khẳng định rằng vấn đề này đến nay chưa được cân nhắc: "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyết định về việc này thì Pháp sẽ thực hiện theo. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào như vậy, và có thể sẽ không có".
Hiện tại, chỉ có các thỏa thuận Minsk, mà theo đó Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ kiểm soát tình hình tại miền đông Ukraine.
Sáng kiến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực Donbas ở miền đông Ukraine do chính nước này đưa ra. Trong khi đó, đại diện Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu nhiều lần tuyên bố rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbas ở thời điểm này chưa được đưa ra bàn thảo.
Theo họ, Liên minh châu Âu hiện chỉ tính đến khả năng hỗ trợ thêm cho phái đoàn OSCE ở miền đông Ukraine để đảm bảo các bên tham chiến phải tuân thủ theo các thỏa thuận Minsk.