Ukraine tiếp tục triển khai tên lửa đạn đạo đến gần Donetsk

Ukraine tiếp tục triển khai tên lửa đạn đạo đến gần Donetsk

ANTĐ - Vào hôm 4/8, lực lượng quân đội Kiev đã tiếp tục triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực bắn loạt đến vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đây là một động thái được Bộ Ngoại giao Nga cho là đe doạ đến sinh mạng hàng trăm dân thường.
Chán Mỹ, Iraq quay sang mua hàng tỷ USD vũ khí Nga

Chán Mỹ, Iraq quay sang mua hàng tỷ USD vũ khí Nga

ANTĐ - Nga và Iraq đã đạt được một thỏa thuận chung về hợp tác mua bán vũ khí quân sự có trị giá “khủng” lên tới 1 tỷ USD. Theo đó, Nga sẽ cung cấp cho Iraq các loại trang bị vũ khí quân sự như pháo và súng cối…
Sét đánh tan máy bay làm 4 người thiệt mạng

Sét đánh tan máy bay làm 4 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 19-1, một chiếc máy bay hạng nhẹ của Indonesia đã bị rơi và bốc cháy trên một bãi biển ở miền đông nước này, sau khi bị sét đánh, làm toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng.
Nga thay thế toàn bộ máy bay vận tải An-26 bằng Il-112

Nga thay thế toàn bộ máy bay vận tải An-26 bằng Il-112

ANTĐ - Ngày 20-12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này và Tổng công ty Máy bay Thống nhất sẽ ký kết một hợp đồng về việc phát triển máy bay vận tải hạng nhẹ Il-112V mới vào năm 2014.
Iran hiện đại hóa máy bay chiến đấu phản lực Azaraksh

Iran hiện đại hóa máy bay chiến đấu phản lực Azaraksh

ANTĐ - Phát biểu về bước tiến mới nhất của Iran trong phát triển máy bay chiến đấu và phản lực, giám đốc Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran Manouchehr Manteghi cho biết, Iran đang hiện đại hóa máy bay chiến đấu phản lực Azaraksh của mình.
Tin quốc phòng đọc nhanh, 9/10/2012

Tin quốc phòng đọc nhanh, 9/10/2012

Trong lễ kỷ niệm 67 năm thành lập Quân đội Indonesia, nước này đã “khoe” trước công chúng 2 xe pháo phản lực phóng loạt Astros II Mk6 thế hệ mới.
Quân đội Nga sẽ sử dụng máy bay dân sự

Quân đội Nga sẽ sử dụng máy bay dân sự

ANTĐ -  Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua, 2-4 cho biết quân đội Nga sẽ sử dụng máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan Condor cho mục đích vận tải quân sự.
Nhật sẽ mua 50 máy bay tàng hình F-35

Nhật sẽ mua 50 máy bay tàng hình F-35

ANTĐ - Theo các báo cáo từ các hãng thông tấn, Nhật Bản đã chọn máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất làm chiến đấu cơ chủ lực thế hệ mới trong một bản hợp đồng mua bán trị giá nhiều tỉ USD.