Ukraine tiếp tục triển khai tên lửa đạn đạo đến gần Donetsk

ANTĐ - Vào hôm 4/8, lực lượng quân đội Kiev đã tiếp tục triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực bắn loạt đến vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đây là một động thái được Bộ Ngoại giao Nga cho là đe doạ đến sinh mạng hàng trăm dân thường.

“Quân đội Ukraine đang huy động các hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U, cũng như Smerch và Uragan đến gần Donetsk. Liệu sẽ tiếp tục có bao nhiêu người nữa phải thiệt mạng?”, Bộ Quốc phòng Nga tỏ ý lo ngại.

Người phát ngôn cho lực lượng quân tự vệ Donetsk cũng vừa thông báo vào đầu ngày 4/8 rằng ít nhất 523 người đã thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương trong khu vực này kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Kiev diễn ra vào giữa tháng 4.

Ukraine đang triển khai các loại tên lửa đạn đạo Tochka-U, Smerch và Uragan đến Donetsk

Vào hôm 2/8, chỉ huy quân tự vệ Donetsk, ông Igor Strelkov cho biết rằng quân đội Ukraine đang di chuyển hệ thống phóng tên lửa Tochka-U đến thị trấn Kramatorsk của Donetsk. Ông Strelkov cho rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công Donetsk và Lugansk với 150 tấn bom clo.

Vào tuần trước, CNN cũng đã đưa tin về việc binh lính Ukraine sử dụng tên lửa tầm ngắn cho những cuộc tấn công ở miền đông. Với tầm bắn khoảng 90 km và đầu đạn nặng tới 450 kg, đây có thể là vũ khí huỷ diệt mạnh nhất từng được sử dụng từ khi chiến dịch quân sự diễn ra.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, từ khi nội chiến ở miền đông Ukraine nổ ra, 1.100 dân thường đã thiệt mạng, cùng 3.500 người khác bị thương . Moscow liên tiếp chỉ trích Ukraine đang tiến hành chiến tranh “chống lại người dân của chính mình” và kêu gọi Kiev ngừng ngay các hành động bạo lực để tiến tới đối thoại hoà bình.