Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vì Thủ đô bình yên

ANTD.VN - Trung tướng Đoàn Duy Khương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu, khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng Công an Thủ đô tại hội nghị quan trọng của Bộ Công an.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu, khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng Công an Thủ đô thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động

Tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an tổ chức sáng nay (20-5) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020), Trung tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã phát biểu, thể hiện quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Các lực lượng Công an Hà Nội sẵn sàng các phương án, kế hoạch giữ vững bình yên của Thủ đô

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao hưởng ứng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với những nội dung thi đua cụ thể, thiết thực do Bộ Công an phát động.

Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội sẽ tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua đặc biệt trong Công an Thành phố với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn, thi đua lập công dâng Bác” với 3 nội dung và 4 đợt thi đua ngắn, cụ thể là:

Thứ nhất, thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Thứ hai, thi đua bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ ba, thi đua giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời triển khai Chương trình lịch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Trọng tâm là mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung thực hiện hiệu quả tính “Nêu gương, gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của CATP. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết, trên từng lĩnh vực công tác, Công an Thành phố đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể, triển khai đến từng đơn vị (Phòng, Ban, Công an các quận, huyện, thị xã) tích cực, chủ động hưởng ứng, tham gia với mục tiêu cao nhất là: giáo dục truyền thống, nêu cao trách nhiệm, tính nhân văn, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức Cách mạng, gần dân, trọng dân, chủ động “tương tác” với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Người đứng đầu Công an Thủ đô bày tỏ tin tưởng, khẳng định với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND do Bộ Công an phát động sẽ được cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND nhiệt liệt hưởng ứng và đạt được những kết quả tích cực.

“Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ cụ thể hóa các nội dung thi đua thành hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua lập công dâng Bác, vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định.