Công an Hà Nội thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Phấn đấu hết mình để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 15 năm gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô, từ người lính cảnh sát hình sự giờ đây, Thiếu tá Ngô Thái Sơn đã là chỉ huy ở chính nơi anh đến đầu tiên - CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bản lĩnh, sự sáng tạo, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Thiếu tá Ngô Thái Sơn đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, xứng đáng là người chỉ huy của CAP đang vươn tới điển hình kiểu mẫu…

Phá chuyên án tàng trữ số lượng lớn ma túy

“Thành tích này là từ vụ án mà anh em mất rất nhiều thời gian theo dõi, mật phục. Đối tượng chính của vụ án là Quàng Thị Kim (SN 1988, có 3 tiền án, trú ở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tạm trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đã tàng trữ số lượng lớn ma túy” - vừa chỉ vào tấm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Thiếu tá Ngô Thái Sơn nhớ lại vụ án mà anh đã từng tham gia triệt phá. Anh cho biết, đối tượng thường xuyên di chuyển tuyến Tây Bắc - Hà Nội, chủ yếu về đêm hoặc rạng sáng. Dưới sự chỉ đạo của chỉ huy CAQ Tây Hồ, CAP Phú Thượng đã xác lập kế hoạch đấu tranh.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn, Trưởng CAP Phú Thượng (người đứng thứ 2 từ phải sang) triển khai điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn dân cư

Thiếu tá Ngô Thái Sơn, Trưởng CAP Phú Thượng (người đứng thứ 2 từ phải sang) triển khai điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn dân cư

Để phá án thành công, Thiếu tá Ngô Thái Sơn và đồng đội mất nhiều ngày lăn lộn ở địa bàn nắm tình hình để tìm ra quy luật hoạt động của đối tượng. Đây là phần việc khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Quá trình trinh sát phải tập trung, kiên trì và có đầu óc nhanh nhạy để phán đoán, dự kiến các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

“Hôm đó là sáng 2-6-2020, trinh sát nắm được thông tin Quàng Thị Kim giao dịch lượng ma túy lớn về Hà Nội nên triển khai phương án bắt giữ. Từ ngôi nhà ở phường Phú Thượng, Kim ra bến xe Mỹ Đình để nhận 1 thùng carton rồi thuê taxi chở về. Khi Kim nhờ lái xe taxi bê thùng hàng vào nhà thì chúng tôi ập đến và phát hiện 6 bánh heroin, 1 túi nilon đựng 198 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới lớp vỏ trấu của thùng đựng trứng vịt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kim, chúng tôi thu giữ thêm số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật quan trọng khác” - Thiếu tá Ngô Thái Sơn nói.

“Trong công việc, tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết tập thể, tập trung trí tuệ tập thể, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, các đoàn thể trên địa bàn. Để đơn vị 3 năm liên tục là lá cờ đầu trong phong trào thi đua gìn giữ an ninh trật tự là công sức không chỉ của cán bộ, chiến sĩ, mà còn có sự đóng góp của các tổ dân phố, dân phòng, quần chúng nhân dân… Chúng tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, để mỗi người dân là cánh tay đắc lực giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn - Trưởng CAP Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Quá trình đấu tranh, Kim khai nhận sáng 30-5 đã gọi điện thoại đặt Lường Văn Thư (SN 1995, trú tại Mường É, Thuận Châu, Sơn La) mua 6 bánh heroin. Nhận lời, Thư liên hệ với Lò Văn Hùng (SN 1991, trú tại Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để lấy ma túy. Hùng gặp và thỏa thuận với 1 đối tượng khác để đặt cọc 130 triệu đồng/bánh heroin, tổng cộng số tiền hàng là 400 triệu đồng.

Thấy Hùng thông báo về số tiền mua ma túy, lập tức Kim chuyển lên cho Thư qua tài khoản ngân hàng. Chiều cùng ngày, Thư chuyển 6 bánh heroin cùng 198 viên ma túy tổng hợp xuống cho Kim. Đối tượng sử dụng thủ đoạn ngụy trang hết sức tinh vi để giấu ma túy nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bản lĩnh của một trinh sát hình sự

Bốn năm làm cảnh sát hình sự tại CAP Phú Thượng, 2 năm làm việc tại Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Tây Hồ), 4 năm làm Phó trưởng CAP Yên Phụ cũng phụ trách mảng hình sự, Thiếu tá Ngô Thái Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, lãnh đạo cấp trên triển khai, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Đồng thời anh cũng trực tiếp điều tra, khám phá, phát hiện, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng. Tại mỗi lĩnh vực được phân công phụ trách, Thiếu tá Ngô Thái Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, anh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CAP Phú Thượng.

Quãng thời gian công tác khiến Thiếu tá Ngô Thái Sơn hiểu hơn những khó khăn, vất vả của các trinh sát địa bàn để từ đó luôn trăn trở cùng anh em nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ năm 2019 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy CAQ Tây Hồ, anh đã cùng đồng đội ở CAP Phú Thượng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Hưởng ứng phong trào, người dân trên địa bàn tích cực đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt giữ gìn an ninh trật tự, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, để kịp thời nắm bắt thông tin tố giác của người dân liên quan đến tình hình ANTT, CAP Phú Thượng thiết lập hệ thống “đường dây nóng” để người dân báo tin khi phát hiện những vi phạm pháp luật. Từ đó, nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc đã bị CAP nhanh chóng triệt phá.

Nhận thấy gần đây nổi lên tình trạng thanh thiếu niên hư, tụ tập đua xe trái phép, sử dụng hung khí, Thiếu tá Ngô Thái Sơn đã chủ động xây dựng mô hình dân vận lồng ghép trong quá trình đến từng nhà cấp Căn cước công dân (CCCD) và đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân. Hiện CAP đang được chọn là Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn - Trưởng CAP Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Thiếu tá Ngô Thái Sơn - Trưởng CAP Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Xuyên Việt cấp Căn cước công dân

Niềm vui của cán bộ chiến sĩ CAP Phú Thượng những ngày gần đây còn là việc đã cán đích trong chiến dịch thần tốc, chạy đua với thời gian cấp CCCD cho 100% người dân có hộ khẩu trên địa bàn, trở thành một trong 4 phường đầu tiên của Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD.

Khi chúng tôi gặp Thiếu tá Ngô Thái Sơn là lúc anh vừa trở về sau chuyến công tác TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai để cấp CCCD cho những người dân có hộ khẩu tại phường Phú Thượng. Không chỉ anh mà tất cả chỉ huy của CAP Phú Thượng cũng tỏa đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để làm nhiệm vụ này. “Đây cũng là thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ CAP Phú Thượng đã ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để cấp CCCD. Từ cao điểm cấp CCCD vào năm 2021 đến nay, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn làm việc với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, “nỗ lực phải lớn, quyết tâm phải cao và hành động phải quyết liệt”.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn chia sẻ bí quyết thành công: “Trong công việc, tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết tập thể, tập trung trí tuệ tập thể, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, các đoàn thể trên địa bàn. Để đơn vị 3 năm liên tục là lá cờ đầu trong phong trào thi đua gìn giữ an ninh trật tự là công sức không chỉ của cán bộ, chiến sĩ, mà còn có sự đóng góp của các tổ dân phố, dân phòng, quần chúng nhân dân… Chúng tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, để mỗi người dân là cánh tay đắc lực giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, là chỉ huy, bản thân tôi phải nêu gương, có như vậy mới khơi gợi trong cán bộ, chiến sĩ niềm đam mê với công việc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó và xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.