Phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp

(ANTĐ) - Hôm qua, 23-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH năm 2007; và triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ATXH, bảo vệ Tết Nguyên đán (Mậu Tý) 2008.

Phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp

(ANTĐ) - Hôm qua, 23-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH năm 2007; và triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ATXH, bảo vệ Tết Nguyên đán (Mậu Tý) 2008.

Giảm số vụ, tăng tính chất phức tạp

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, từ tháng 12-2006 đến hết tháng 10-2007, trên cả nước xảy ra 42.326 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 2.800 vụ so với năm 2006, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 230 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình phạm pháp diễn biến phức tạp với hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm hình sự, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Số đối tượng trong các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” bị xử lý trước đây có dấu hiệu hoạt động trở lại ở một số thành phố lớn.

Lực lượng CSCĐ luyện tập nâng cao sức chiến đấu
Lực lượng CSCĐ luyện tập nâng cao sức chiến đấu

Nhiều băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp hoạt động trong thời gian dài mới bị triệt phá. Điển hình như băng nhóm 12 tên gây ra 148 vụ trộm cắp xe máy ở Đồng Nai; băng 16 tên gây ra 46 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản ở Bình Dương...

Tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra rất nghiêm trọng, nhất là hiện tượng chống lại lực lượng CSGT. Đã xảy ra 53 vụ chống lại CSGT làm 1 đồng chí hy sinh, 35 đồng chí bị thương. Tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ đối tượng nhiễm HIV dùng kim tiêm chống lại lực lượng Công an.

Tính đến hết tháng 10-2007, các lực lượng Công an Hà Nội đã triệt phá 1.156 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp và tệ nạn xã hội, bắt giữ 3.335 đối tượng, bắt 537 đối tượng có lệnh truy nã; Phát hiện, xử lý 834 vụ - 1.036 đối tượng phạm tội về kinh tế, thu nộp ngân sách hơn 105 tỷ đồng; Điều tra khám phá 1.924 vụ – 2.489 đối tượng phạm tội ma túy, xử lý hình sự hơn 1.600 vụ, đạt 110,2% chỉ tiêu.

Có thể khẳng định, các lực lượng Công an Hà Nội đã nắm và làm chủ tình hình, cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong công tác giữ vững, ổn định ANCT và TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

“Đáng lo ngại là hiện tượng tội phạm gia tăng trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; các băng nhóm thanh niên tụ tập ăn chơi, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở nhiều nơi” - một cán bộ Tổng cục Cảnh sát nhận định.

Cũng theo ghi nhận của Tổng cục Cảnh sát, trong năm qua, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em gia tăng số vụ và đối tượng phạm tội. Tệ nạn cờ bạc, mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi, một số vụ có cả cán bộ công chức tham gia đánh bạc, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra gần 400 vụ. Đáng lưu ý là một số vụ tham nhũng liên quan đến những đề án, dự án lớn của Quốc gia hoặc công trình mang tính lịch sử gây bức xúc dư luận (vụ Đề án 112, vụ tham nhũng trong xây dựng Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ...).

“Tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan công quyền vẫn  ở mức nghiêm trọng, nhất là ở lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, cán bộ cấp cơ sở và một số cán bộ thoái hóa biến chất trong cơ quan tư pháp, làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, giảm lòng tin trong nhân dân” - một đồng chí lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát nói.

Chặn đứng các hoạt động của tội phạm

Trước những diễn biến của tình hình tội phạm và TTATXH trong những tháng cuối năm 2007, và nhằm chủ động đối phó với phức tạp nêu trên, Bộ Công an vừa có công điện chỉ đạo Công an các địa phương mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT dịp Tết 2008.

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng được đặt ra trong đợt cao điểm này, đó là trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình nổi lên về ANTT trong năm 2007 và đặc điểm từng địa phương, các đơn vị Công an phải xây dựng được kế hoạch đấu tranh chặt chẽ, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, ngành và quần chúng nhân dân tham gia đợt cao điểm phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Giám đốc Công an các địa phương phải chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vấn đề bức xúc để có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

Đợt cao điểm được Bộ Công an xác định với các địa phương, phải tập trung đấu tranh ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên hư, côn đồ, càn quấy tụ tập ăn chơi, gây rối trật tự công cộng.

Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương tập trung lực lượng và các biện pháp điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt các vụ chống lại lực lượng Công an xảy ra trong thời gian qua. Phát hiện, đấu tranh với các vụ tham nhũng cũng là mục tiêu được xác định trong đợt cao điểm này.

Theo đó, Công an các địa phương phối hợp với lực lượng QLTT, Thuế, Hải quan... tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tội phạm hoạt động gây rối thị trường; phát hiện buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng Công an phải làm tốt hơn nữa vai trò chủ công trong lập án đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy các tuyến biên giới, đường hàng không, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Minh Hà