Phải tập lo dần kinh tế

ANTĐ - Chưa thi xong kỳ thi cuối kỳ nhưng Nguyễn Mạnh Đản (sinh viên năm 3, trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội) cũng tranh thủ ngày cuối tuần để đi tìm việc làm thêm…

- Các trường bây giờ đều đang thi cuối kỳ, em đi làm thêm không sợ ảnh hưởng đến học tập?

- Khoa em thi gần xong rồi. Cận tết nhiều nơi tuyển sinh viên làm thêm, nhất là các cửa hàng quần áo, thời trang, dịch vụ phát quà… Tranh thủ đi làm ít buổi, kiếm chút tiền mua sắm quần áo và về quê tiêu tết cho thoải mái.

- Có nhiều bạn đi làm thêm như em không?

- Đợt này sinh viên các trường đi làm thêm nhiều lắm, không chỉ sinh viên ngoại tỉnh như em mà cả sinh viên ở thành phố cũng đi làm thêm nữa. Phần vì nhiều nơi tuyển lao động làm thêm theo thời vụ mùa tết nhưng cũng có nhiều bạn phải nhờ các trung tâm môi giới việc làm để tìm một việc làm thêm phù hợp. Có bạn chỉ đi làm thêm cho vui, lấy kinh nghiệm nhưng nói chung ai cũng muốn kiếm được đồng tiền do chính tay mình làm ra.

- Đi làm thêm có vài ba buổi thì thu nhập được đáng bao nhiêu?

- Được đồng nào quý đồng ấy anh ạ, sinh viên nghèo mà. Với lại cũng không hẳn thế, mọi năm có nhiều bạn làm thêm tháng tết kiếm được 3-4 triệu đồng chứ không ít. Nhất là các bạn sinh viên nghèo, dịp gần tết chịu khó đi làm lắm, thậm chí có bạn đã được nghỉ tết nhưng vẫn ở lại Hà Nội làm thêm để cố kiếm tiền phụ giúp lo tết cho cả gia đình nữa.

- Năm nay kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, đời sống người lao động nghèo hết sức vất vả như thế thật đáng trân trọng.

- Em cũng nghĩ vậy. Sinh viên bọn em đi làm thêm, dù làm nghề gì đi nữa thì cũng rất đáng quý. Hơn nữa, sinh viên cũng cần phải xâm nhập thực tế, phải tập lo dần về kinh tế, không thể chỉ tập trung vào sách vở mà đứng ngoài thời cuộc được. Chỉ có điều các bạn cũng đừng quên nhiệm vụ hàng đầu của mình là học tập.