Phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Nhà Quốc hội

ANTĐ - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cơ quan chức năng trong buổi thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội vào chiều 24-5.

Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố  gắng của các bộ, ngành hữu quan của Hà Nội và của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, hiện dự án đã bước vào giai đoạn nước rút, mốc thời gian bàn giao công trình đang đến gần và còn rất ngắn (bàn giao trước Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII, khoảng nửa sau tháng 10-2014), trong khi đó khối lượng công việc vẫn còn rất lớn, rất nặng nề. Vì vậy, các bộ, ngành, đơn vị hữu quan cần tiếp tục phát huy những công việc đã làm tốt, phấn đấu, nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chất lượng của công trình. 

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý trong giai đoạn hoàn thiện công trình, cần hết sức chú ý vấn đề chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối không để bất cứ một sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Yêu cầu các đơn vị triển khai tối đa nhân lực, vật lực, thi công 3 ca để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, các gói thầu có khả năng chậm, nhà thầu phải ký cam kết tiến độ, xác định các phương án dự phòng cần thiết...