Phá ổ nhóm làm mì chính giả

(ANTĐ) - Tiến hành kiểm đếm, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 80 gói mì chính loại 1kg, 56 gói mì chính loại 100g đều mang nhãn hiệu Ajinomoto.
 Đối tượng và tang vật vụ án

 Đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 15/6, trong quá trình điều tra chuyên án chống buôn bán hàng giả, đội CSKT, CAH Gia Lâm phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển hàng trăm kg mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto đến các bến xe để đưa đi tiêu thụ.

2 đối tượng bị bắt giữ là Thạch Thị Loan, SN 1977 trú tại Xóm 8 – Ninh Hiệp – Gia Lâm và Nguyễn Thị Hà, SN 1984, trú tại Công Đình – Đình Xuyên – Gia Lâm. Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hàng tại khu Công nghiệp Ninh Hiệp, trên xe mỗi đối tượng chuyên chở gần 1 tạ mì chính. Cụ thể, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 80 gói mì chính loại 1kg, 56 gói mì chính loại 100g đều mang nhãn hiệu Ajinomoto. Cùng với đó là 100 gói mì chính đựng trong túi nilong không nhãn hiệu và 6 bao tải 25kg đựng mì chính rời, trong đó 5 bao in chữ nước ngoài và 1 bao in chữ Saji được sản xuất tại Công ty CP HH Vedan Việt Nam.

Loan khai nhận, toàn bộ số lượng mì chính nhãn hiệu Ajinomoto trên là mì chính giả, do trực tiếp Loan và Hà đi mua loại mì chính rẻ tiền của Trung Quốc về nhà đóng gói vào chiều 15/6. Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay, Loan và Hà làm và cung cấp mì chính giả cho các đầu mối tiêu thụ.

Hành vi làm giả hàng hóa của các đối tượng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra chuyên án, xử lý mạnh các đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả trên địa bàn.