Phá khóa, trộm xe bằng kìm và tuốc-nơ-vít

ANTĐ - Phát hiện chiếc xe máy đặt ở lề đường, không người trông giữ, Quang đã dùng kìm và tuốc-nơ-vít để phá khóa.

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở cụm 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng cảnh sát hình sự dẫn giải Hoàng Anh Quang về cơ quan công an

Trước đó, ngày 15-4, cơ quan công an nhận được tin báo của anh Trần Văn Nhã (33 tuổi, ở cụm 6, xã Thọ An) về việc trong lúc anh Nhã đến nhà một người quen ở cùng xã chơi đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Yamaha Sirius, BKS 29X3-005.49.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và căn cứ các dấu vết còn sót lại, cơ quan điều tra đã xác định nghi can liên quan đến vụ mất trộm xe máy là Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở cụm 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng; đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản). Vào khoảng thời gian xảy ra vụ mất trộm, một số nhân chứng cũng phát hiện Quang điều khiển chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen, có nhiều đặc điểm trùng khớp với chiếc xe máy vừa bị mất cắp.

Hoàng Anh Quang thực hiện lại hành vi phá khóa bằng kìm và tuốc-nơ-vít

Bí mật theo dõi di biến động của đối tượng nghi vấn, ngày 29-4, Công an huyện Đan Phượng đã phát hiện Quang điều khiển chiếc xe máy Yamaha Sirius trên đường liên xã Thọ Xuân. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận, y chính là “tác giả” vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15-4.

Theo đó, Quang đã đợi lúc anh Nhã vào nhà người quen, đối tượng này đã tiếp cận chiếc xe rồi dung kìm, tuốc-nơ-vít phá khóa, lấy cắp xe. Sau đó, Quang mang xe đi giấu tại một bãi ngô gần cầu Thăng Long.

Ngày 29-4, đối tượng này điều khiển xe về nhà để tháo BKS rồi mang đi bán. Trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.