Phá đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Quảng Ninh: Bên cho thuê địa điểm có bị liên đới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới đây, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ thuê địa điểm tại một khách sạn 5 sao ở Quảng Ninh. Nhiều người đặt câu hỏi, trong trường hợp này, bên cho thuê địa điểm có bị liên đới?

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 56 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép quy mô lớn tại tầng 1 và tầng 2 ở một khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về Tội tổ chức đánh bạc, 35 bị can bị khởi tố về Tội đánh bạc.

Trước đó, Công ty TNHH IGT Hạ Long do Nguyễn Quang Tùng làm giám đốc và Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới do Hoàng Sơn làm giám đốc đã ký hợp đồng thuê mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia.

Sau đó, lợi dụng việc Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia được phép kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc, các đối tượng đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khu vực thuê trong khách sạn 5 sao.

Để đánh bạc, người chơi phải mua trực tiếp "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500 đồng đổi được 1 USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và mang số "chip" còn lại ra quầy thu ngân để đổi lấy tiền mặt sau khi kết thúc. Tại thời điểm bắt quả tang, số "chip" thu giữ được quy đổi ra tiền Việt tại đây là trên 100 tỷ đồng.

Các đối tượng Nguyễn Quang Tùng và Hoàng Sơn
Các đối tượng Nguyễn Quang Tùng và Hoàng Sơn

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Còn về trách nhiệm của bên cho thuê địa điểm đánh bạc, nếu bên cho thuê không biết mục đích của bên thuê để nhằm đánh bạc và tổ chức đánh bạc thì không phải chịu trách nhiệm.

Trường hợp có căn cứ cho rằng, bên cho thuê biết rõ bên thuê địa điểm nhằm mục đích đánh bạc trái phép nhưng không khai báo với cơ quan chức năng thì được coi là che dấu việc đánh bạc trái phép và có thể bị xử phạt hành chính.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 22-5 triệu đồng đối với một trong những hành vi:

Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép; Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép; Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc: Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc…

Cũng theo luật sư Hồng Vân, trường hợp cho thuê địa điểm để tổ chức đánh bạc nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, bên cho thuê có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội…thì bị phạt tù từ 5-10 năm.