OSCE xác nhận phe li khai đã rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến miền đông Ukraine

ANTĐ - Các vũ khí hạng nặng và pháo cỡ lớn đã được lực lượng li khai di rời hết khỏi chiến tuyến ở miền đông Ukraine, các quan sát viên của OSCE cho hay.

Trong một bản báo cáo gần đây nhất, đội quan sát thuộc Tổ chức Anh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã thuật lại quá trình thực hiện các điều khoản trong thoả thuận Minsk 2, trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc cả 2 phe phải tiến hành di rời vũ khí khỏi chiến tuyến.
OSCE xác nhận phe li khai đã rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến miền đông Ukraine ảnh 1OSCE xác nhận phe li khai thực hiện nghiêm chỉnh cam kết rút vũ khí

OSCE cho biết phe li khai đã rút đi nhiều loại vũ khí hạng nặng, tuy nhiên, không nhắc đến tình hình của quân đội Kiev.

Cụ thể vào ngày 28-2, OSCE cho biết quân li khai đã di rời 4 lựu pháo, một xe tải quân sự và một xe tải hỗ trợ đến khu vực cách thành phố Donetsk 5 km về phía đông. Tại một khu vực khác ở Donetsk, OSCE cũng xác nhận quân li khai di rời một xe bọc thép, 4 lựu pháo, nhiều pháo cỡ lớn và 2 xe tải quân sự.

Vào hôm 1-3, 6 hệ thống tên lửa bắn loạt Grad được nhìn thấy di rời khỏi khu vực Bezimenne của Donetsk.

Các đại diện quân li khai ở Lugansk cũng mời các quan sát viên OSCE đến khu vực Bryanka theo dõi tình hình thực hiện cam kết. Ngoài ra, OSCE còn xác nhận vũ khí đã được di rời khỏi các khu vực Zorinsk, Ivanovka, Stakhanov, Yujnaya Lomovatka, Samsonovka và Rebrikovo.

Trong khi đó, người phát ngôn của quân li khai Donetsk, ông Eduard Basurin đã cáo buộc quân đội Ukraine chưa thực hiện tốt các thoả thuận rút vũ khí hạng nặng và cả các cam kết về chính trị và kinh tế khác.

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của thoả thuận Minsk được thống nhất vào tháng trước.

Theo thông báo từ điện Kremlin, công tác giám sát lệnh ngừng bắn và việc thuyết phục 2 bên rút vũ khí là những vấn đề chính được thảo luận giữa các nhà lãnh đạo. Cả 4 người đã thống nhất kêu gọi OSCE tích cực công bố rộng rãi các thông tin về việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.