Anh tuyên bố triển khai nhân viên quân sự sang Ukraine

ANTĐ - Ngày 24-2, Thủ tướng Anh David Cameron đã khẳng định rằng nước này sẽ triển khai 75 nhân viên quân sự đến Ukraine trong tháng tới để giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang địa phương.

"Trong tháng tới, chúng tôi sẽ triển khai các nhân viên quân sự Anh đến tư vấn và huấn luyện một loạt nhiệm vụ, từ tình báo chiến thuật đến hậu cần đến chăm sóc y tế, đó là một trong những nội dung mà họ yêu cầu", ông Cameron nói.

Anh sẽ phát triển một chương trình huấn luyện bộ binh với Ukraine để cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội nước này. Các nhân viên quân sự Anh sẽ được triển khai ở xa khu vực xung đột.

​Binh lính Ukraine triển khai tại miền đông
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố rằng: “Do Nga tiếp tục hậu thuẫn cuộc xung đột này, nên Vương quốc Anh cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ khí tài quân sự phi sát thương cho Ukraine để giúp họ đối phó với những áp lực mà họ đang phải đối mặt”.

Dự kiến, Anh sẽ triển khai 3 nhóm huấn luyện đến Ukraine. Trong đó, Nhóm Huấn luyện y tế ngắn hạn sẽ giúp huấn luyện cứu thương trong chiến đấu, bao gồm một gói “huấn luyện giáo viên” để binh lính Ukraine có thể tự huấn luyện nhân viên quân sự của mình.

Nhóm Huấn luyện hậu cần ngắn hạn sẽ giúp các lực lượng vũ trang Ukraine "hiểu biết được những thiếu sót trong hệ thống phân phối hậu cần và sau đó giúp đỡ huấn luyện và hỗ trợ để cải thiện quá trình đảm bảo hậu cần của họ".

Trong khi, Nhóm Huấn luyện bộ binh ngắn  hạn sẽ được triển khai đến để xác định những yêu cầu huấn luyện mà các lực lượng vũ trang Ukraine cần để huấn luyện khả năng phân tích ở cấp chiến thuật, nhằm giúp các cá nhân phân tích thông tin và từ đó phổ biến thông tin tình báo cho phép họ hiểu rõ hơn về môi trường chiến đấu.