“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ lĩnh án 5 năm tù và bị truy nộp số tiền đặc biệt lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 5-4, sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên án đối với “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng 52 bị cáo liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thành mức án 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng.

Đối với 52 bị cáo còn lại ở các nhóm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức Đánh bạc”, HĐXX lần lượt tuyên phạt từ 36 tháng tù cho hưởng án treo đến 39 tháng tù. Trong đó, 8 bị cáo ở tội “Tổ chức đánh bạc” bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành (áo đen, bên trái) và đồng phạm.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành (áo đen, bên trái) và đồng phạm.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo nguy hiểm, tạo ra hệ lụy xấu và tệ nạn xã hội. Bị cáo Thành có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn, nên đã chỉ đạo nhóm đồng phạm xây dựng, vận hành game thu lợi bất chính.

Ở nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”, nhiều bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn như bị cáo Vũ Tiến Duy hưởng lợi bất chính 17,8 tỉ đồng, bị cáo Trần Đức Cường hưởng lợi bất chính 12 tỉ đồng và bị cáo Bùi Nhật Anh hưởng lợi 6,2 tỉ đồng…

Riêng “ông trùm” Nguyễn Minh Thành bị xác định hưởng lợi bất chính số tiền dặc biệt lớn, lên đến 123 tỉ đồng. Các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, bị cáo Thành bị tịch thu sung công quỹ hơn 47 tỉ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 USD và các tiền trong tài khoản.

Ngoài chiếc xe Mercedes G63 bị tịch thu sung công quỹ, toàn bộ 4 xe sang còn lại gồm: Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và 2 căn hộ đều được tòa tuyên trả lại cho những người đứng tên.

Phiên tòa xét xử 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu diễn ra trong 2 ngày 4 và ngày 5-4.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Thành là người trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn. Do đó, bị cáo nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng.

Bị cáo Thành là người liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường cùng xây dựng vận hành game đánh bài. Thành mua mã game về giao cho Duy chỉnh sửa, vận hành; Nghĩa phụ trách phát triển đại lý. Thành cũng là người chỉ đạo các khâu khác như chạy quảng cáo, chuyển hóa tiền qua các sim thẻ, rút tiền...

Từ ngày 1-4 đến ngày 18-8-2021, các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot…). Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Và tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỉ đồng.