Ông Park rời đi, thầy Hàn thất thế ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc "triều đại" Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chọn một thầy Pháp, Indonesia cũng không có ý định giữ lại HLV Shin Tae-yong, trong khi ông thầy Hàn Quốc còn lại là Kim Pan-gon vẫn đang nỗ lực đi hết hợp đồng cùng Malaysia.

6 năm trước, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên bổ nhiệm một chiến lược gia người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23. Ngày ông Park đặt chân tới Hà Nội đã vấp phải không ít ánh mắt hoài nghi.

Nhưng rồi rất nhanh chóng, cựu trợ lý đội tuyển Hàn Quốc thuyết phục được người hâm mộ Việt Nam bằng những thành tích cụ thể và rất ấn tượng. Từ ngôi á quân U23 châu Á lịch sử tới chức vô địch AFF Cup sau một thập kỷ chờ đợi, rồi top 4 ASIAD, top 8 Asian Cup và tấm vé vòng loại cuối World Cup, trước khi chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 1-2023.

Thời hưng thịnh của thầy Hàn tại Đông Nam Á có vẻ đã qua. Trong ảnh (từ trái qua): HLV Shin Tae-yong, Park Hang-seo, Kim Pan-gon
Thời hưng thịnh của thầy Hàn tại Đông Nam Á có vẻ đã qua. Trong ảnh (từ trái qua): HLV Shin Tae-yong, Park Hang-seo, Kim Pan-gon

Thành công của ông Park tại Việt Nam mở ra trào lưu "sính" thầy Hàn ở Đông Nam Á. Cuối năm 2019, Indonesia ký hợp đồng với HLV Shin Tae-yong và đầu năm 2022, tới lượt Malaysia bổ nhiệm HLV Kim Pan-gon. Giới chức bóng đá Indonesia và Malaysia xem thành công của ông Park Hang-seo như thước đo, cũng là căn cứ khi xác định tiêu chí với các HLV Hàn Quốc.

Thế nhưng, ông Shin Tae-yong sau hơn 3 năm tại vị dù tạo được một số dấu ấn nhất định song vẫn chưa thể giúp Indonesia giải cơn khát vô địch AFF Cup sau 6 lần vào chung kết toàn thua, cũng như vô địch SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Đó là lý do ở cuộc họp với tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir mới đây, vấn đề gia hạn hợp đồng với ông Shin (hết hợp đồng vào tháng 12 tới) đã không được đề cập.

Truyền thông Indonesia nhận định, ông Shin Tae-yong gần như đã chạm ngưỡng và bóng đá Indonesia cần một luồng gió mới. Hơn nữa, tỉ phú Erick Thohir trong ngày nhậm chức Chủ tịch PSSI đã đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ về thành tích của bóng đá nước nhà trong nhiệm kỳ của mình. Và với tiềm lực tài chính, người ta tin rằng tỉ phú này sẵn sàng đưa về những HLV tiếng tăm hơn Shin Tae-yong.

Nhiệm vụ của ông Shin lúc này là cùng U20 Indonesia đi hết World Cup U20, nơi họ được suất đặc cách vào thẳng vòng chung kết nhờ là chủ nhà giải đấu.

Còn ở Malaysia lúc này, HLV Kim Pan-gon vẫn đang nỗ lực khẳng định mình xứng đáng với kỳ vọng cũng như mức lương "khủng" mà Liên đoàn bóng đá Malaysia chi trả hàng tháng.

Nhưng sau thất bại tại AFF Cup 2022 - nơi Malaysia đặt mục tiêu vô địch nhưng sớm thua từ bán kết, niềm tin dành cho ông Kim đã ít nhiều thuyên giảm.

Trong bối cảnh năm 2023 không có giải đấu lớn cấp đội tuyển (trừ vòng loại thứ nhất World Cup 2026 vào tháng 11), có thông tin cho rằng FAM đang cân nhắc việc có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với ông Kim hay tìm một người mới cho chiến dịch Asian Cup vào tháng 1-2024.

Sau chu kỳ thành công cùng sự rời đi của ông Park Hang-seo, dễ thấy vị thế của HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á đang mất dần.