HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng tái xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi có thể tiếp tục công tác huấn luyện trong 2-3 năm nữa, nhưng chắc chắn điểm đến không phải Hàn Quốc hay Việt Nam", HLV Park Hang-seo tiết lộ về định hướng tương lai.

HLV Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc sau khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ hơn 5 năm tại Việt Nam với một loạt thành công vang dội. Như thường lệ, chiến lược gia 66 tuổi nhận sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Incheon vào chiều 14-2.

Trước câu hỏi của truyền thông về định hướng tương lai, ông Park nói: "Tôi có thể tiếp tục công tác huấn luyện trong 2-3 năm nữa, nhưng chắc chắn điểm đến không phải Hàn Quốc hay Việt Nam. Nếu một lời đề nghị từ quốc gia khác, tôi có thể sẽ chấp nhận, tuỳ thuộc vào điểm đến và vị trí công việc".

Dù đã trở về Hàn Quốc song HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng trở lại Việt Nam mở trung tâm đào tạo trẻ, hoặc tiếp tục công tác huấn luyện ở một quốc gia khác (Ảnh: Chosun)

Dù đã trở về Hàn Quốc song HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng trở lại Việt Nam mở trung tâm đào tạo trẻ, hoặc tiếp tục công tác huấn luyện ở một quốc gia khác (Ảnh: Chosun)

Trước đó, trang Vocket FC của Malaysia tiết lộ ông Park từng ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Malaysia sau AFF Cup 2020.

Thời điểm đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gặt hái vô số thành công ở Việt Nam như á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, hạng tư ASIAD, top 8 Asian Cup... và trở thành cái tên "hot" ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên cuối cùng, ông Park chọn gia hạn hợp đồng với VFF. Và khi hợp đồng đôi bên kết thúc vào tháng 1 vừa qua, ông Park vẫn rất được săn đón trên "sàn" môi giới HLV.

Trả lời truyền thông Hàn Quốc trong ngày hồi hương, ông Park nhắc lại dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam, dựa trên nền tảng kinh nghiệm, mối quan hệ đã tạo dựng trong suốt hơn 5 năm làm việc tại dải đất hình chữ S.

"Sẽ rất rủi ro nếu một người Hàn Quốc như tôi đầu tư đào tạo trẻ vào một quốc gia khác không phải Việt Nam", ông Park nhìn nhận.

Kết thúc công việc HLV trưởng, song nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết sẽ thường xuyên trở lại Việt Nam, một phần do được một hãng hàng không Việt Nam tặng vé máy bay hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc hạng thương gia trọn đời, phần khác vì các mối quan hệ và có thể là cả phục vụ công việc tại Việt Nam trong tương lai.

Chia sẻ về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt xung quanh sự kiện tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và một số cầu thủ vừa ký hợp đồng sang Hàn Quốc chơi bóng, ông Park cho biết nguồn cầu thủ Việt được nhiều giải chuyên nghiệp nước ngoài quan tâm, song những người làm bóng đá Việt Nam vẫn khá dè dặt trong vấn đề này.

"Tôi hi vọng các CLB Việt Nam sẽ có tư duy cởi mở để cầu thủ có thêm cơ hội ra nước ngoài thi đấu", ông Park bày tỏ.

Về phần mình, sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tích cực tìm kiếm và dự kiến sẽ công bố tân HLV trưởng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2 này.