Ông Obama - bà Clinton: Từ đối thủ đến bạn đồng hành

ANTĐ - Từng là đối thủ của nhau cách đây 8 năm nhưng đến hiện tại, mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, nhất là khi ông Obama chính thức lên tiếng ủng hộ bà Clinton đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp.

Hôm 5-7, cả ông Obama và bà Clinton cùng xuất hiện trong chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của họ tại Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina.

Theo Washington Post nhận định, câu chuyện “Từ đối thủ đến bạn đồng hành” trong mối quan hệ của hai vị chính khách cũng được thể hiện rõ rệt trong chiến dịch lần này, nhằm tăng thêm sự tin tưởng của dân chúng vào khả năng của bà Clinton như những gì ông Obama tin tưởng.

Tổng thống Mỹ Obama và bà Hillary Clinton từng là đối thủ trong vòng loại nội bộ Đảng Dân Chủ trước khi tranh cử Tổng thống năm 2008

Trong bài phát biểu lần này tại Charlotte, đương kim Tổng thống Mỹ sẽ như một “nhân chứng” đối với quá trình hoạt động chính trị của bà Clinton trong nhiều năm trên chính trường.

Không chỉ dành những lời có cánh cho bà Clinton, ông Obama còn bày tỏ sự tin tưởng của mình vào khả năng lãnh đạo của bà Clinton cũng như nhắc lại những bước ngoặt trong mối quan hệ từ đối thủ đến bạn đồng hành của cả hai.

Nhiều chính khách đảng Dân chủ tin rằng, không có chính trị gia nào có thể làm tốt điều này hơn Tổng thống Obama, một người từng là đối thủ khó lường của bà Clinton trong nội bộ đảng Dân chủ 8 năm trước và bây giờ sẵn sàng lên tiếng ủng hộ vị cựu Ngoại trưởng tranh cử Tổng thống.

Bà Clinton công khai ủng hộ ông Obama vào Nhà Trắng năm 2008, dù trước đó 2 người từng là đối thủ

“Tôi nghĩ rằng ông Obama thực sự có vai trò rất lớn với chiến dịch của bà Clinton, có ảnh hưởng đến các cử tri của Đảng Dân Chủ và một số cử tri trung lập. Ông ấy có thể làm điều đó bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình. Họ từng là đối thủ, họ có sự khác biệt, rồi sau đó trở thành bạn hữu”, ông David Axelrod – vị chiến lược gia nổi tiếng, kiến trúc sư trưởng trong chiến dịch tranh cử của ông Obama năm 2008 cho biết.

Bà Jennifer Palmieri, cố vấn chiến dịch tranh cử cho bà Clinton cũng đánh giá rằng: “Từng là đối thủ cũ và đến hiện tại là đặt rất nhiều niềm tin vào bà Clinton, tôi tin rằng sự ủng hộ của Tổng thống Obama dành cho bà Clinton rất có ý nghĩa đối với cử tri”.

Trước đó, hôm 4-7, Nhà Trắng đã khẳng định ông Obama và bà Clinton sẽ đến sự kiện tại Charlotte bằng chuyên cơ Air Force One. Lần cuối cùng hai vị chính trị gia đi cùng nhau là năm 2012, khi đến thăm Myanmar.

Tổng thống Mỹ Obama và bà Hillary Clinton từng là đối thủ trong vòng loại nội bộ Đảng Dân Chủ trước khi tranh cử Tổng thống năm 2008. Sau đó, dù không dành được chiến thắng nhưng bà Clinton vẫn bày tỏ sự ủng hộ của mình với đối thủ.

Khi ông Obama bước vào Nhà Trắng, ông đã mời bà Clinton giữ cương vị Ngoại trưởng trong nội các, sát cánh cùng ông trên chính trường. Tuy nhiên, sau đó bà Clinton đã từ chức và chính thức ra tranh cử Tổng thống.

Tổng thống Obama và bà Clinton trong chuyến thăm Myanmar năm 2012

Tổng thống Obama đã chính thức lên tiếng ủng hộ bà Clinton hôm 9-6-2016. Trong đoạn video phát đi của Nhà Trắng, ông Obama đã khẳng định: “Tôi sẽ đi cùng bà Hillary. Tôi hiểu công việc này khó khăn đến mức nào. Và tôi biết bà Hillary có đầy đủ phẩm chất cho vị trí đó, tôi không nghĩ có ai khác có đủ năng giữ chức vụ này”.

Bà Clinton sau đó đã đáp lại sự ủng hộ của ông Obama và nói rằng điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bà: "Đó thật sự là niềm hân hạnh cho cả tôi và Tổng thống Obama rằng nhiều năm sau chúng tôi - từ hai đối thủ đã trở thành những người bạn thân”.