Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu, 47 tuổi, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 27-5, tại Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ để công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cùng dự có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thôi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay cho vị trí của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, trước đó đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi, quê Bình Định) có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu từng là Bí thư Quận ủy Quận 2, Bí thư Quận ủy Quận 5, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.