Hiệu ứng từ những bản kết luận nghiêm minh:

Ông Lê Quang Thưởng: Xử lý nghiêm khắc cán bộ vi phạm làm trong sạch bộ máy của Đảng

ANTD.VN - Thời gian gần đây, dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo đường lối về phát triển kinh tế xã hội cũng như tinh thần đổi mới, quyết tâm siết chặt kỷ luật kỷ cương trong bộ máy của Đảng được thể hiện vô cùng rõ nét. Tinh thần đó đang lan tỏa mạnh mẽ để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ông Lê Quang Thưởng

Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ.

- Vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm việc hàng loạt cán bộ cấp cao có vi phạm được xử lý nghiêm minh. Ông đánh giá thế nào về việc này?

Trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống diễn ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng đó, công tác phòng chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh hơn.

Thời gian qua, chưa bao giờ số cán bộ, lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, xử lý vi phạm, thậm chí bị xử lý hình sự nhiều như giai đoạn vừa qua. Các thông tin này được cả xã hội quan tâm, thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, tinh thần “không có vùng cấm” trong xử lý vi phạm của Đảng và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Hơn hết, điều đó cho thấy quyết tâm chiến lược của Đảng trong việc chống biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, liên quan đến việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được nhân dân ủng hộ.

Nó cũng cho thấy Nghị quyết Trung ương 4 đã bước đầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục làm quyết liệt hơn để làm trong sạch nội bộ Đảng.

- Thưa ông, trong giai đoạn tiếp theo, Đảng cần có những đổi mới, bước đi như thế nào trong công tác cán bộ để giữ chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân?

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chúng ta cần khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đi vào đời sống. Để phát huy vai trò của mình, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cần siết chặt đội ngũ của mình; phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, đi sâu đi sát thực tiễn và đời sống nhân dân.

Có vậy mới đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào đời sống, phát huy hiệu quả. Cùng đó, công tác tổ chức cán bộ phải thực sự minh bạch, tạo điều kiện cho những cán bộ có năng lực, phẩm chất phát huy; mạnh dạn thay thế những cán bộ hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

- Xin cảm ơn ông!