Ông Koshida Takeshi: "Hy vọng Việt Nam dự World Cup 2026"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày nhậm chức, tân Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Koshida Takeshi bày tỏ mong muốn giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm, sớm đạt mục tiêu dự World Cup.

Ngày 1-6-2023, VFF công bố tân Giám đốc kỹ thuật là ông Koshida Takeshi, 63 tuổi, người Nhật, có 30 kinh nghiệm làm việc với các đội tuyển trẻ, CLB của Nhật Bản.

Theo Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, đây là nỗ lực của VFF trong đầu tư chiều sâu, chuyên gia người nước ngoài có trình độ cao về dạy kinh nghiệm, góp phần giúp bóng đá Việt Nam xây dựng những nền tảng cần thiết để phát triển bền vững.

Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi (bên phải) mong muốn góp sức trong mục tiêu nâng tầm, giúp bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup

Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi (bên phải) mong muốn góp sức trong mục tiêu nâng tầm, giúp bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup

Còn theo Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú, JKA đánh giá đây là chuyên gia chuyên nghiệp, có bằng cấp, giàu kinh nghiệm và là ứng viên tốt nhất của Nhật Bản hiện tại có thể tiến cứ cho vị trí Giám đốc kỹ thuật VFF.

“Là một người toàn diện trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhiệm vụ và cũng là sở trường của ông Koshida Takeshi là giúp các CLB về đào tạo trẻ”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Về phần mình, tân Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi đánh giá Việt Nam là một quốc gia năng động và có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là bóng đá trẻ.

“Hy vọng tôi có thể đóng góp một phần sức nhỏ bé để đào tạo HLV và các thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam, cũng như hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 hoặc World Cup 2030”, ông Koshida Takeshi nói.

Theo tân Giám đốc kỹ thuật VFF, để bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở châu Á thì việc đào tạo các hệ thống là rất quan trọng, mang yếu tố cốt lõi. Việc đào tạo trẻ giúp bóng đá Việt Nam từng bước lên tầm cao mới.

Với vai trò giám đốc kỹ thuật VFF, ông Koshida Takeshi sẽ tham dự với tư cách là giảng viên tại các khóa đào tạo HLV và hội thảo do VFF tổ chức; phối hợp với bộ phận chuyên môn HLV các đội trẻ của VFF để cùng định hướng và đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt hệ thống HLV trẻ, giám đốc kỹ thuật cho các CLB và trung tâm bóng đá.

Ngoài ra, ông Koshida Takeshi còn có vai trò phối hợp, nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như những phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn đối với sự phát triển bóng đá quốc tế.