VFF tiếp tục quyết định bất ngờ với lứa U20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với ASIAD, sân chơi U23 Đông Nam Á sẽ dành riêng cho lứa U20 sau quyết định chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo kết quả bốc thăm giải U23 Đông Nam Á 2023, đương kim vô địch Việt Nam nằm tại bảng C cùng Lào, Philippines, tranh suất nhất bảng vào thẳng bán kết.

Đáng chú ý, VFF cho biết sẽ không cử đội U23 mà các cầu thủ U20 sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia giải U23 Đông Nam Á lần này.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á, các tuyển thủ U20 Việt Nam đang rất được kỳ vọng sẽ là hạt nhân hiện thực hoá giấc mơ World Cup
Sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á, các tuyển thủ U20 Việt Nam đang rất được kỳ vọng sẽ là hạt nhân hiện thực hoá giấc mơ World Cup

Trước đó, Hội nghị ban chấp hành VFF khoá IX đã quyết định cử đội U20 thay đội U23/Olympic dự ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Những quyết sách trên nhằm tạo cơ hội cọ xát, trui rèn, tích luỹ kinh nghiệm cho lứa Khuất Văn Khang hướng tới các giải đấu quốc tế quan trọng trong tương lai. Đích ngắm cuối cùng là hoàn thành mục tiêu dự vòng chung kết Word Cup vào năm 2030, thời điểm lứa U20 hiện tại đạt độ "chín", được VFF khoá IX đề ra.

Với quyết định từ VFF, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội ở U20 Việt Nam sẽ có lịch thi đấu bận rộn với giải U23 Đông Nam Á từ 17-8 đến 26-8 tại Thái Lan, ASIAD từ 23-9 đến 8-10 tại Trung Quốc.

Xen giữa hai giải đấu trên sẽ là vòng loại U23 châu Á từ 4-9 đến 12-9 mà Việt Nam là bảng trưởng bảng C (gồm các đội Singapore, Guam, Yemen). Đây là sân chơi của đội U23, song không loại trừ khả năng HLV trưởng Philippe Troussier sẽ tạo cơ hội cho một số tuyển thủ U20 xuất sắc.

Trước đó tại chiến dịch SEA Games 32, ông Troussier từng lên danh sách triệu tập 9 cầu thủ U20 lên tập cùng U22 để trui rèn, tuyển chọn nhân tố phù hợp, phục vụ mục đích dài hơi.