VFF ra mắt HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10h sáng nay 27-2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố ông Philippe Troussier (67 tuổi, người Pháp) là tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Theo hợp đồng, HLV Troussier sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong thời gian từ 1-3-2023 đến 31-7-2026, với kỳ vọng đưa đội tuyển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú cho biết việc lựa chọn tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được thực hiện cẩn trọng, theo quy trình chặt chẽ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng áo đấu cho tân HLV trưởng Philippe Troussier (thứ hai từ phải sang) tại lễ ra mắt, sáng 27-2

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng áo đấu cho tân HLV trưởng Philippe Troussier (thứ hai từ phải sang) tại lễ ra mắt, sáng 27-2

Về phần mình, HLV Troussier bày tỏ niềm vui và tự hào dẫn dắt các đội tuyển hàng đầu của Việt Nam, tin tưởng với "di sản" từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, kinh nghiệm bản thân, cùng sự ủng hộ từ đại gia đình bóng đá Việt Nam... ông sẽ cùng đội tuyển đối diện thử thách, hoàn thành mục tiêu.

"Mục tiêu của tôi không chỉ là củng cố những thành tựu người tiền nhiệm của tôi đã có được mà nâng tầm bóng đá việt Nam trên trường châu lục và thế giới", tân HLV Troussier nhấn mạnh.

Trong năm 2023, HLV Troussier sẽ cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2026 (từ tháng 11), cùng U23 dự SEA Games (tháng 5), vòng loại U23 châu Á, ASIAD 19 (tháng 9), giải vô địch U23 Đông Nam Á (tháng 12).

Ngày 1-3 tới, chiến lược gia người Pháp sẽ chính thức bắt tay vào công việc huấn luyện khi cùng U23 Việt Nam hội quân và một tuần sau đó ra mắt đội tuyển quốc gia.

Philippe Troussier sinh năm 1955 tại Pháp, từng dẫn dắt 6 đội tuyển lần lượt là Bờ Biển Ngà, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Ma-rốc trước khi tới Việt Nam. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông Troussier là giúp đội tuyển Nam Phi lần đầu vào World Cup (năm 1998), giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu vượt qua vòng loại World Cup (năm 2002).