Ông Donald Trump huy động được 9,4 triệu USD sau tấm ảnh chân dung đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bức ảnh chụp làm hồ sơ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông - giúp ông huy động được 9,4 triệu USD trong chưa đầy một tuần sau khi đến trình diện trong cáo buộc can thiệp bầu cử ở bang Georgia.
Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã huy động được hơn 20 triệu USD trong tháng 8-2023

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã huy động được hơn 20 triệu USD trong tháng 8-2023

Theo thống kê, số tiền gây quỹ của ông Trump đã tăng vọt ngay sau khi tấm ảnh hồ sơ pháp lý lịch sử của ông với thông điệp “không bao giờ đầu hàng” được in trên hàng hóa của chiến dịch vận động tranh cử.

Tờ Fox News Digital ngày 29-8 đưa tin, trong một bước ngoặt bất ngờ, quỹ vận động tranh cử của ông Donald Trump đã huy động được tổng cộng hơn 20 triệu USD trong tháng 8-2023.

Chiến dịch này đã bán được 36.000 áo phông, 24.000 cốc cà phê và 8.600 áp phích có in hình ông Trump chụp tại trại giam của quận Fulton, Georgia. Chỉ riêng số hàng hóa đó cho phép họ thu về gần 3 triệu USD.

Được biết, quỹ bán sản phẩm in hình bức ảnh chân dung đặc biệt đó chỉ dành cho hoạt động chính trị và vận động tranh cử, mà không được sử dụng để trang trải các chi phí pháp lý cho ứng cử viên Tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024.

Cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu cuộc đua ứng viên Tổng thống sơ bộ trong đảng Cộng hòa với tỷ lệ ủng hộ gần 41%, theo kết quả thăm dò của RealClearPolitics, bất chấp những cáo buộc pháp lý gần đây.

Hiện chính trị gia này đang đối mặt với 4 cáo buộc hình sự cùng 91 tội danh. Tuy nhiên, ông Trump có biệt tài biến các vụ án hình sự chống lại ông thành “nhiên liệu” cho chiến dịch tranh cử của mình.