Ông Donald Trump được tại ngoại ngay sau khi đến trình diện ở Georgia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 24-8 (giờ địa phương), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới bang Georgia trình diện trước cáo buộc cố gắng lật ngược thất bại của ông tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Tuần trước, một đại bồi thẩm đoàn ở bang Georgia đã truy tố ông Trump và 18 người khác vì âm mưu gây áp lực buộc các quan chức phải thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Đó là cáo buộc hình sự thứ tư mà vị cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt trong nhiều tháng.

“Tôi không làm gì sai”, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định với báo giới tại sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson

“Tôi không làm gì sai”, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định với báo giới tại sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết, họ đối xử với các bị cáo ngang nhau. Thủ tục bao gồm chụp ảnh, lấy dấu vân tay và bảo lãnh bằng tiền mặt.

Trước khi ra trình diện, ông Trump đã đồng ý với khoản tiền bảo lãnh 200.000 USD và các điều kiện trả tự do khác, bao gồm cả việc không sử dụng mạng xã hội để đe dọa các đồng phạm hoặc nhân chứng trong vụ án.

Đến nay, tổng cộng 12 bị cáo trong đó có ông Trump đã tới trình diện. Ông Trump và 10 đồng phạm hiện được tại ngoại.

Ảnh chụp hồ sơ tố tụng của một cựu Tổng thống - bức ảnh đầu tiên kiểu này trong lịch sử Mỹ

Ảnh chụp hồ sơ tố tụng của một cựu Tổng thống - bức ảnh đầu tiên kiểu này trong lịch sử Mỹ

Sáng 25-8, máy bay của cựu Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh trở lại Sân bay Quốc tế Newark ở New Jersey. Tổng cộng, cựu Tổng thống đã ở Atlanta hơn một tiếng rưỡi.

Đây lại là thời điểm mang tính bước ngoặt khi ông Trump muốn quay lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm tới.