Ổ nhóm "chế" đăng ký ô tô giả bị phát giác từ chiếc Camry đỗ ven đường

ANTD.VN - Mở dịch vụ mua bán ô tô nhập lậu trên mạng internet, Biết và đồng bọn “chế” giấy tờ giả. Mọi việc hanh thông. Tuy nhiên, ổ nhóm tội phạm này đã bị lực lượng công nhanh chóng an triệt phá.  

Ngày 27-3, đưa Nguyễn Đình Biết (SN 1992, trú xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Hà Tĩnh) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 4 năm tù về tội “Làm giả con dâu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Liên quan, Mai Hữu Trung (SN 1987, ở xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) bị áp dụng 18 tháng tù và Lê Xuân Lương (SN 1990, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị xử phạt 15 tháng tù (hưởng án treo) cùng về tội danh nêu trên.

Nguyễn Đình Biết (giữa) và đồng phạm tại phiên tòa.

Nội dung vụ án cho thấy, trưa 27-12-2017, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm) làm nhiệm vụ tại đường Trần Văn Lai (phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện Nguyễn Đình Biết cùng anh Đinh Quang Lượng (trú ở Ân Thi, Hưng Yên) đứng cạnh chiếc ô tô Toyota Camry, BKS 29A-754.48 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Tiếp nhận giấy đăng ký, đăng kiểm đối với chiếc Camry, lực lượng công an nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên yêu cầu Biết và thanh niên đi cùng về cơ quan công an làm việc. Theo đó, anh Lượng cho biết tháng 5-2017, do có nhu cầu đi lại nên anh này đã vào mạng Internet tìm kiếm ô tô.

Nhận thấy một người ở Đông Anh (Hà Nội) rao bán chiếc ô tô Camry chỉ với giá 395 triệu đồng, anh Lượng gặng hỏi thì được cho biết đó là xe nhập lậu từ bên Lào và sử giấy tờ giả. Vì rất cần phương tiện đi lại nên anh Lượng sau đó vẫn quyết định mua chiếc ô tô bất hợp pháp này.

Sử dụng một thời gian, anh Lượng lên mạng chào bán và Biết nhanh chóng hỏi mua. Gặp nhau, hai bên thỏa thuận, anh Lượng đồng ý bán chiếc ô tô Camry nêu trên với giá 200 triệu đồng và nếu bán được giá cao hơn thì Biết được hưởng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Ngày 27-12-2017, Biết thông báo cho anh Lượng là có người muốn mua chiếc ô tô Camry, đồng thời hẹn anh này mang xe tới khu vực phường Mỹ Đình I để khách xem xét. Và rồi khi Biết và anh Lượng đang đứng chờ người hỏi mua ô tô thì bị lực lượng công an phát hiện, đưa về trụ sở làm rõ.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ cùng thời điểm, Biết mở dịch vụ mua bán ô tô nhập từ Lào và Thái Lan với giá rẻ trên mạng Internet, đồng thời kết nối với Lê Xuân Lương, Mai Hữu Trung cùng một số đối tượng (không rõ lai lịch) để làm các loại giấy tờ ô tô giả kèm theo.

Kết quả điều tra đã chứng minh, từ tháng 10 đến tháng 12-2017, Biết cùng Lê Xuân Lương đã làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và Biết cùng Mai Hữu Trung đã “chế” được 1 tem kiểm định, 1 tem nộp phí đường bộ đối với 2 xe ô tô.

Ngoài ra, Biết còn kết nối với một đối tượng sử dụng tài khoản facebook Trần Quốc Khang trên mạng xã hội làm giả 1 giấy đăng ký, 1 giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đối với một xe ô tô khác.

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức như tài liệu truy tố xác định. Trước đó, cơ quan công an cũng đã quyết định xử phạt hành chính đối với người sử dụng giấy tờ ô tô giả.