Ổ mại dâm núp bóng nhà nghỉ

ANTĐ - Một tụ điểm chứa mại dâm núp bóng nhà nghỉ tại địa bàn phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình vừa bị các lực lượng chức năng triệt xóa. 
Khoảng 21h30 ngày 4-8, bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Anh Kiệt, ở số 26 đường Lưu Trọng Lư, tổ dân phố 5, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, CATP. Đồng Hới bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ổ mại dâm núp bóng nhà nghỉ ảnh 1
Nhà nghỉ Anh Kiệt nơi đối tượng Lê Thị Thúy Nga lợi dụng để chứa mại dâm


Các gái bán dâm là Nguyễn Thị H. (SN 1988, trú ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh), Lê Thị L. (SN 1993, trú ở phường Hải Thành, TP. Đồng Hới), Lưu Thị N. (SN 1985, trú ở xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới) và Nguyễn Diệu L. (SN 1991, ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); cùng 4 khách mua dâm là Doãn Văn D. (SN 1966), Phạm Văn C. (SN 1976), đều trú ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định); Lê Anh T. (SN 1984, trú ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) và Đặng Văn B. (SN 1962, trú ở xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới). 
Theo khai nhận thì số gái bán dâm trên do chủ nhà nghỉ là Lê Thị Thúy Nga (SN 1973) gọi đến để phục vụ nhu cầu mua dâm của khách, với mỗi lần bán dâm là 250.000 đồng, gái bán dâm được chủ nhà nghỉ chia 150.000 đồng/lượt, số còn lại chủ nhà nghỉ lấy. 

Hiện CATP. Đồng Hới đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Nga về hành vi chứa mại dâm; đồng thời, xem xét hồ sơ để tiến hành xử lý các đối tượng mua bán dâm theo quy định của pháp luật.