“Nuốt” không trôi hơn 700 tấn giấy
(ANTĐ) - Trung tâm dịch vụ và kinh doanh giấy Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm giấy) thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam là đơn vị kinh tế trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 2005 với các chức năng: Bán giấy và các sản phẩm chế biến từ gỗ và giấy, ký hợp đồng đại lý, mua bán tiêu thụ sản phẩm và một số chức năng khác.
Năm 2005 và 2006, Trung tâm giấy đã ký hợp đồng đại lý với Công ty Sơn Hội và Công ty Lộc Thành có nội dung: Cho hai công ty này làm đại lý bán giấy và được hưởng hoa hồng theo doanh thu là 0,8%.
Cũng trong năm 2006, Trung tâm ký hợp đồng dịch vụ thuê kho của Công ty giấy Tissue Sông Đuống, thuộc Công ty Giấy Việt Nam, kho có địa chỉ tại 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội với phương thức thuê kho trọn gói kể cả thủ kho và thực hiện việc xuất, nhập hàng (sản phẩm giấy là của Tổng Công ty Giấy Việt Nam).
Tháng 12-2006, chị Nguyễn Thị Tý, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hội và chị Trương Thị Kim Thu, Giám đốc Công ty TNHH Lộc Thành đã có đơn gửi cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố cáo Vũ Thanh Thúy, trú tại số nhà 23 Đặng Trần Côn, quận Đống Đa, thông qua việc mua giấy đã chiếm đoạt của Trung tâm giấy và hai công ty 10 tỷ đồng. Sau khi phạm tội đã bỏ trốn.
Quá trình điều tra, xác minh đủ cơ sở kết luận: Đây là một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10-2006, Vũ Thanh Thúy (SN 1979) đã lợi dụng việc mua giấy của Công ty TNHH Sơn Hội và Lộc Thành, cùng với việc làm thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng các quy định trong việc quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với tài sản được quản lý của thủ kho Nguyễn Lương Các, kế toán Trần Thị Ngọc Lan và Giám đốc Trung tâm giấy Thân Văn Va... Vũ Thanh Thúy đã chiếm đoạt 704,295 tấn giấy trị giá 8,7 tỷ đồng của Trung tâm giấy.
Ngoài ra, Thúy còn chiếm đoạt của Công ty TNHH Lộc Thành 1,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đến nay, Thúy không có khả năng khắc phục hậu quả.
Bị can Vũ Thanh Thúy bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị can Nguyễn Lương Các, Trần Thị Ngọc Lan và Thân Văn Va bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 9-2008.
Có thể coi đây là một bài học sâu sắc cho những đơn vị kinh tế trong việc quản lý tài sản, thực hiện các hợp đồng kinh tế vì kẻ xấu sẽ lợi dụng những sơ hở trong các khâu để thực hiện mục đích phạm tội, gây thất thoát lớn đến tài sản của Nhà nước mà khả năng thu hồi là rất khó.
Công Minh