Nuôi "sống" dữ liệu, đảm bảo hoạt động thông suốt, chính xác bản đồ số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9/2, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, đánh giá cao các biện pháp triển khai sáng tạo, linh hoạt và trách nhiệm cao của lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đặc biệt là Ban giám đốc và cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 2 dự án quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trong thời gian tới Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải rà soát lại hệ thống đường truyền, hoàn thiện những cán bộ cơ sở tại các xã để kết nối với Trung tâm nhằm nuôi "sống" dữ liệu, đảm bảo bản đồ số, đặc biệt rà soát lại công tác bảo mật nhằm đảm bảo các hoạt động của trung tâm và các "mảng" quản lý tuyệt đối an toàn, bảo mật ở mức độ cao nhất...

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, bước đi, các nguyên tắc đã đề ra đối với 2 dự án.

"Trên tinh thần không được chủ quan, tự mãn, lơ là; đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo duy trì các cuộc họp hàng tuần. Từ nay đến ngày 1/7/2021 thời gian không con dài, trên tinh thần chặt chẽ, làm đâu chắc đấy, an toàn, hiệu quả góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số" - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã báo cáo trước đồng chí Thứ trưởng kết quả hoạt động của Trung tâm.

Theo đó, sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 17/8/2020), cùng với việc gánh trên vai nhiều trách nhiệm được Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cố gắng nỗ lực triển khai thành công 2 Dự án về công nghệ thông tin “chưa từng có trong tiền lệ”.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, tuy mới thành lập còn non trẻ, nhưng cũng đã dần từng bước ổn định về tổ chức, phòng làm việc, phân chia các nhóm công việc và thành lập các Tổ chuyên môn phụ trách.

Với tầm vóc là Trung tâm dự liệu lớn của quốc gia và vươn tầm trong khu vực và trên thế giới, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành 90 khối lượng việc cải tạo, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với nhiều hạng mục công việc như: Hoàn thiện cơ bản các phòng chức năng, xây dựng hệ thống bản đồ số, hệ thống phần mềm quản lý nội bộ của Trung tâm…