Nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống Anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc hội ngộ giữa các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) và Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội), tổ chức sáng 12-8, đọng lại thật nhiều cảm xúc. Đã 22 năm, mối quan hệ phối hợp giữa Công an các địa phương ở 2 đầu đất nước được xây dựng, nuôi dưỡng, ngày càng đoàn kết bền chặt.

Ngày 12-8, tại trụ sở Công an quận Long Biên đã diễn ra Chương trình kết nghĩa thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giữa Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) và Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). Chương trình được tổ chức đúng vào dịp quận Long Biên tròn tuổi 20, và cũng đã 22 năm mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an 2 đầu đất nước được khởi phát.

Các đại biểu tại cuộc hội ngộ ấm cúng, sáng 12-8

Các đại biểu tại cuộc hội ngộ ấm cúng, sáng 12-8

Chung vui với cuộc hội ngộ, dự Lễ ký Chương trình kết nghĩa có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Mai Hoàng – Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh; Đại tá Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, nguyên Trưởng Công an quận Long Biên; các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Long Biên, quận Bình Thạnh; chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an phường thuộc quận Long Biên, quận Bình Thạnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an quận Long Biên, quận Bình Thạnh…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Chương trình

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Chương trình

Sau phát biểu chào mừng Chương trình của Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên; các đại biểu đã cùng xem phóng sự tư liệu, ôn lại những thời điểm đầu tiên của chương trình kết nghĩa giữa Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) và Công an quận Bình Thạnh. Và từ tháng 4-2004, mối quan hệ phối hợp nghĩa tình, đoàn kết ấy được Công an quận Long Biên cùng tiếp nối, sau khi một phần của huyện Gia Lâm chia tách địa giới hành chính thành quận Long Biên.

Nhiều đại biểu, nhất là cán bộ, chiến sỹ đã nghỉ hưu, không khỏi bồi hồi, xúc động khi được chứng kiến lại những thời khắc, hoạt động phối hợp chí nghĩa, chí tình trong 22 năm kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Toát lên trên hết là tinh thần đoàn kết, chia sẻ của lực lượng Công an 2 đầu đất nước, tuy xa về khoảng cách nhưng lại rất “gần” về mục tiêu, lý tưởng là giữ vững bình yên địa bàn, vì hạnh phúc của nhân dân. Đúng như chia sẻ của Đại tá Trần Văn Đạo, nguyên Trưởng Công an quận Bình Thạnh: “Nghỉ công tác, nhưng cán bộ hưu trí chúng tôi luôn mong, luôn chúc thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an quận Long Biên và Bình Thạnh nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết phối hợp, chia sẻ khó khan, ngọt bùi có nhau, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự”.

Đại tá Hứa Việt Hưng (bên trái) và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trao các nội dung ký kết

Đại tá Hứa Việt Hưng (bên trái) và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trao các nội dung ký kết

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng gửi lời cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 2 quận Bình Thạnh, Long Biên đã luôn ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá việc Công an quận Long Biên và Bình Thạnh tổ chức Chương trình kết nghĩa là một sáng kiến hay, đúng với chủ trương của Bộ Công an là “hướng về cơ sở”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết giữa Công an các đơn vị, địa phương; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn Công an 2 quận cùng với việc chia sẻ khó khăn, cần thường xuyên trao đổi, lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay, nhất là Công an quận Long Biên, đơn vị mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Khẳng định Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh sẽ luôn quan tâm việc triển khai Chương trình kết nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị ban lãnh đạo Công an quận Long Biên, quận Bình Thạnh quán triệt nội dung ký kết đến toàn thể CBCS; và cụ thể hóa thành những nội dung, hành động cụ thể, thiết thực, tuyệt đối tránh hình thức.

Bên cạnh đó, cần thành lập bộ phận thường trực theo dõi việc triển khai các nội dung ký kết; định kỳ sơ kết, tổng kết để đáng giá, nhân rộng những cách làm, kinh nghiệm hay, nhất là những vấn đề lớn liên quan đến chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an. “Việc thực hiện các nội dung của Chương trình kết nghĩa phải là điểm sáng để các đơn vị, địa phương khác học tập; và hết sức quan trọng, hiệu quả, kết quả đạt được phải đóng góp quan trọng cho sự ổn định về an ninh, trật tự tại quận Bình Thạnh, quận Long Biên,cũng như tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Chỉ huy và CBCS Công an quận Bình Thạnh, Long Biên, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Công an quận Bình Thạnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Long Biên, quận Bình Thạnh, đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng Công an 2 địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an quận Bình Thạnh và Công an quận Long Biên sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, triển khai có hiệu quả Chương trình kết nghĩa, xứng đáng với vị trí, trọng trách là lực lượng Công an ở 2 địa bàn “đầu tầu” của đất nước.