- Người giúp việc phạm tội: Chủ nhà cũng có trách nhiệm
- Đột nhập cửa hàng trộm 60 điện thoại và thẻ cào
- Liên tiếp đi trộm cắp tài sản trong thời gian tại ngoại
Ngày 4/2, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo phía bị hại, tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thuấn (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo hồ sơ, từ giữa tháng 5/2013, Nguyễn Thị Thuấn được chị N.T.H.T thuê phụ giúp việc nhà cho gia đình chị T. ở căn hộ trong chung cư Tôn Thất Thuyết (ở phường 1, quận 4, TP.HCM). Ngày 10/6/2013, trong lúc đang làm việc nhà, Thuấn nhìn thấy chị T. cất tài sản trong tủ quần áo nên nảy sinh lòng tham và nghĩ cách chiếm đoạt.

(Ảnh minh họa)
Đến khoảng 5h, ngày 11/6/2013, chị T đi ra ngoài nhưng để quên chìa khóa tủ quần áo trên bàn gần cửa ra vào. Lúc này, Thuấn phát hiện và liền lấy một chiếc chìa khóa khác đánh tráo chiếc chìa khóa tủ quần áo của chị T đặt y ngay chỗ cũ để chị T không phát hiện được.
Đến 7h sáng cùng ngày, chị T về nhà và đi làm, lúc này nhà vắng người Thuấn mới ra tay. Thuấn lấy chiếc chìa khóa đánh tráo được mở tủ quần áo của chị T phát hiện trong tủ có 3 lượng vào SJC, Thuấn liền lấy hết số vàng trên cất giấu trong người sau đó khóa tủ quần áo lại. Trị giá 3 lượng vàng mà nữ "ôsin" này lấy trộm lên đến gần 100 triệu đồng.
Sau khi trộm được số vàng trên, Thuấn "cao chạy xa bay" về quê nhà ở tỉnh Bình Thuận. Đến trưa cùng ngày, khi chị T về nhà phát hiện số vàng trong tủ không còn và "ôsin" cũng đã biến mất, nghi ngờ nên chị T đã đến cơ quan công an trình báo.
Riêng Thuấn, sau khi lấy trộm vàng thì đem đi bán 1 lượng vàng được 40 triệu đồng, 2 lượng vàng còn lại Thuấn vẫn cất giấu trong người. Dọc đường về Thuấn bị ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy tại trạm y tế, Thuấn giật mình phát hiện đã mất 2 lượng vàng đã bị mất nhưng số tiền 40 triệu đồng vẫn còn nguyên.
Về nhà, Thuấn lấy ra 10 triệu đồng tặng cho người thân, còn 30 triệu đồng, Thuấn tiêu xài cá nhân hết. Ngày 18/12/2013, Thuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận việc trộm vàng của gia chủ trên.
Ngoài trách nhiệm hình sự, Tòa còn buộc bị cáo Thuấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã lấy trộm trả lại cho bị hại.