Đến chiều ngày 5-6, Công an tỉnh và Công an Sơn Tịnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại vườn, nhà bà Trâm và khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Theo bà Trâm cho biết, sáng ngày 5-6, bà Phùng Thị Cúc đi xe đạp đến nhà bà Trâm xin cắt cỏ trong vườn về cho bò ăn. Đến khoảng 9h cùng ngày, bà Trâm ra vườn thì thấy bà Cúc chết do bị trúng gió. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị điện giật chết. Qua lấy lời khai đấu tranh, đến ngày 6-6, bà Trâm thú nhận tội lỗi của mình.
Bà Nguyễn Thị Trâm
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường
Theo ông Trần Văn Huy – Trưởng thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An cho biết, bà Trâm đã từng bị chính quyền địa phương phạt 2 triệu đồng và cắt điện hơn 1 tháng vì việc cài điện xung quanh hàng rào để bảo vệ cây cảnh, gây nguy hiểm cho người dân ở gần đó. Tuy nhiên dù bị phạt nhưng bà Trâm vẫn không dừng lại việc cài bẫy điện khắp nhà. Người dân ở xung quanh không dám lại gần hàng rào sắt nhà bà Trâm. Tuy nhà có tiền rủng rỉnh, nhưng hàng xóm không ai dám giao tiếp qua lại nhà bà Trâm.
Một phụ nữ giàu, có 2 người con Việt kiều Mỹ luôn chu tất tiền bạc nhưng sống không an tâm sợ mất của cải. Trong khi đó người phụ nữ nghèo suốt ngày cắt cỏ về nuôi bò. Cái chết của bà Phùng Thị Cúc đã làm hàng trăm người dân ở địa phương thương xót đến nhà chia buồn.
Cách đây không lâu, ông Phan Văn Vụ, SN 1966, trưởng thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh bị đi tù vì việc bẫy điện chuột làm chết người. Là một trưởng thôn lẽ ra phải biết việc làm cực kỳ nguy hiểm khi cài bẫy điện, ngược lại ông vẫn giăng bẫy điện trên đám lúa phía sau nhà ông làm một người đi chích cá bị điện giật chết. Không ngừng tội lỗi khi phát hiện có người chết, ông Vụ âm thầm cuốn dây điện xoá hiện trường nạn nhân chết do bẫy điện. Hay như vụ đối tượng Nguyễn Minh Hùng, ở xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi cài bẫy điện diệt chuột làm chết cháu bé 13 tuổi. Tên Hùng đã lén khiêng xác cháu bé bỏ vào bao tải đem bỏ một nơi thật xa nhằm che giấu tội ác. Tất cả đều bị Cơ quan CSĐT điều tra vạch trần tội lỗi
Hịên nay, cơ quan chức năng nghiêm cấm, khuyến cáo người dân thay vì dùng bẫy điện bảo vệ tài sản, hoa màu, người dân nên sử dụng các biện pháp như đặt “bẫy kẹm”, trộn lúa với thuốc chuột hoặc huy động lực lượng ra quân diệt chuột để bảo vệ lúa. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn triệt để tình trạng sử dụng điện làm bẫy bảo vệ hoa màu, tài sản.