Hà Tĩnh:

Nữ cán bộ "siêu lừa", chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn rất tinh vi, Lê Thị Tương (SN 1973, trú phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh) - nguyên cán bộ Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã lừa và chiếm đoạt của hơn 20 người với tổng số tiền hơn 34,5 tỷ đồng.

Ngày 27-12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt  20  năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Tương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền 27,2 tỷ đồng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, do làm ăn, buôn bán bị thua lỗ, nợ nần nhiều người và không có khả năng trả nợ, lợi dụng sự quen biết, và lòng tin của nhiều người trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội... và TP Hồ Chí Minh, Tương đã vay tiền, mượn sổ chứng nhận quyền sử dụng đất và chiếm đoạt của hơn 20 người với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Tương tại phiên tòa

Theo đó, từ cuối năm 2009 đến tháng 10-2011, Lê Thị Tương đã dùng nhiều thủ đoạn như đưa ra những thông tin gian dối, rủ người khác góp tiền mua đất bán lại kiếm lời, nói dối với họ là đất người khác nhờ bán nhưng thực tế là đất đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước, vay tiền với lãi suất cao để mua đất, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cắm mượn tiền cho chồng làm công trình ngắn hạn... nhằm làm cho người khác tin tưởng giao tiền, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tương, nhưng thực chất sau khi nhận được tiền thì Tương đưa đi trả nợ vay trước đó cho người khác và chi tiêu cá nhân hoặc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người khác rồi đưa đi cắm lấy tiền trả nợ.

Với những chiêu như trên, trong thời gian từ cưới năm 2009 đến tháng 10-2011, đã có 20 người sập bẫy và bị Tương chiếm đoạt với tổng tài sản hơn 34,5 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, đối tượng Tương đã lấy tiền của các bị hại này trả cho bị hại khác và tổng số tiền đối tượng Tương đang chiếm của các bị hại là 27,2 tỷ đồng.

Trong đó, có những người bị đã bị Tương chiếm đoạt lên hàng tỷ đồng như anh Thái Tư Duy (Hà Tĩnh) 1,1 tỷ đồng, chị Bùi Thị Hằng (Thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) số tiền 1,3 tỷ đồng, chiếm của chị Đoàn Thị Thanh Huyền (TP Hà Tĩnh), chị Lê Thị Minh Liễu (TP Hà Tĩnh) số tiền là 1,4 tỷ đồng, anh Thái Đoài (Hà Tĩnh) 2,5 tỷ đồng, anh Nguyễn Văn Liệu (Nghệ An) số tiền 2,896 tỷ đồng, chị Phạm thị Hòa (TP Hà Tĩnh) 2,9 tỷ đồng, chị Đoàn Thị Thanh Huyền (TP Hà Tĩnh) số tiền là 4,2 tỷ đồng, anh Nguyễn Minh Thiệp (TP Hà Tĩnh) số tiền 4,5 tỷ đồng, bà Dương Thị Thơ (phường Bắc Hà-TP Hà Tĩnh) số tiền là 8 tỷ 300 triệu...

Với những hành vi nói trên, Lê Thị Tương đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam và buộc Tương còn phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 27, 2 tỷ đồng.