Nòng cốt ở cơ sở

ANTĐ - Dù rời chốn binh nghiệp trở về với cuộc sống đời thường nhưng những sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội vẫn luôn giữ được phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. 

Ban Chủ nhiệm CLB sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội thăm hỏi hội viên

Tháng 8-1992, Ban liên lạc sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội ra mắt, nay gọi là CLB sĩ quan hưu trí. Họ tham gia trên tinh thần tự nguyện, cùng nhau tổ chức các hoạt động thiết thực bổ ích cho cộng đồng. 

Với những bước tiến vững chắc qua hai thập kỷ, đến nay CLB sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các hội viên. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ của những người đồng chí, đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử, mà còn giúp các hội viên chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống đời thường.

Đại tá Vũ Đình Hoành - Chủ nhiệm CLB sĩ quan hưu trí CATP nhớ lại, những ngày đầu thành lập, CLB sĩ quan hưu trí CATP Hà Nội gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự cố gắng bền bỉ của Ban chủ nhiệm CLB qua các thời kỳ, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã góp phần cổ vũ tinh thần cho các đồng chí tham gia CLB. Từ chỗ ban đầu chỉ có hơn 100 hội viên, đến nay đã lên tới 422 người. Ban chủ nhiệm của CLB tiếp tục được kiện toàn làm nòng cốt cho việc duy trì phát triển hội ngày càng phát triển mạnh về tổ chức, phong phú về nội dung hoạt động.

 “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Tiêu chí này đã và đang được CLB sĩ quan hưu trí CATP thực hiện có hiệu quả.